img
NSƯT Lê Trung Thảo - Dấn thân vì đam mê sử Việt- Ảnh 1.

Các vai diễn đều để lại dấu ấn đẹp, khẳng định một tài năng đã cống hiến cho nghề bằng chính nỗ lực của bản thân.

NSƯT Lê Trung Thảo - Dấn thân vì đam mê sử Việt- Ảnh 2.

NSƯT Lê Trung Thảo - Dấn thân vì đam mê sử Việt- Ảnh 3.

Không dừng lại ở việc đọc xong một quyển sách, sự yêu thích và trân trọng lịch sử đã buộc anh đi tìm hiểu. Anh vào thư viện tra cứu thêm những điều mình chưa hiểu về những điển tích, các địa danh, cách dùng ngôn ngữ thời xưa… rồi ghi chép tỉ mỉ, làm hành trang cho riêng mình.

NSƯT Lê Trung Thảo - Dấn thân vì đam mê sử Việt- Ảnh 4.

Anh luôn tâm niệm rằng giữ gìn và trân trọng những gì đã qua cũng là một cách thể hiện trách nhiệm công dân, dù trong thời đại nào. Và với anh, không gì đáng quý hơn với vai trò diễn viên, đạo diễn và còn là một người thầy, anh biến những điều tích lũy đó thành vai diễn trên sân khấu cải lương.

NSƯT Lê Trung Thảo - Dấn thân vì đam mê sử Việt- Ảnh 5.

Tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024, NSƯT Lê Trung Thảo đón nhận HCV với vở diễn "Lưu vong - Khí tiết một trung thần", đây là tác phẩm anh vừa là tác giả vừa là đạo diễn, đồng thời hóa thân vào nhân vật chính - Lê Quýnh.

NSND Giang Mạnh Hà - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - nhận xét: "Trong liên hoan sân khấu cải lương tại Cần Thơ, duy nhất có Lê Trung Thảo giữ vai trò "3 trong 1". Đây là sự liều lĩnh đáng trân trọng. Hai năm trước ở cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022, Lê Trung Thảo cũng giữ vai trò "3 trong 1" như thế. Điều này khẳng định tâm huyết của một diễn viên, lao tới và dấn thân để đạt được hiệu quả nghệ thuật".

NSƯT Lê Trung Thảo - Dấn thân vì đam mê sử Việt- Ảnh 6.

NSƯT Lê Trung Thảo cho biết khi tham gia làm đạo diễn chương trình Lễ hội Đống Đa do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM tổ chức tại Công viên Tao Đàn, anh đã vô tình đọc tài liệu và phát hiện nhân vật Lê Quýnh - một trung thần của nhà Lê.

Thế là anh tìm hiểu, nghiền ngẫm để biến câu chuyện khi vua Lê và các tôn thất, quần thần chạy theo nhà Thanh qua biên giới chấp nhận sống đời lưu vong, vua tôi nhà Lê bị bắt để tóc thắt bím, mặc trang phục nhà Thanh.

Lê Quýnh là người kiên quyết không chấp nhận, quyết giữ khí tiết và tuân theo tập tục truyền thống của nước Việt. Tinh thần khẳng khái đó đã khiến nhà Thanh phải kiêng nể.

Và không uổng công đọc trọn bộ "Bắc hành tùng ký", "Bắc hành lược ký" và nhiều tư liệu quý từ các sách sử như: "Hoàng Lê nhất thống chí", "Bánh xe khứ quốc"..., anh đã dồn hết tâm trí để viết kịch bản cho mình.

Năm 2022, lát cắt đầu tiên đã hoàn thành khi anh dựng và diễn để tranh tài tại cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang. Với trích đoạn năm đó anh đoạt HCB. 

Không nản chí, năm 2024, anh viết hoàn chỉnh kịch bản trọn vở và tham dự Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024, lần này Tổ nghiệp đã gia hộ cho anh hoàn thành tâm nguyện, anh đoạt HCV trong niềm hạnh phúc.

NSƯT Lê Trung Thảo - Dấn thân vì đam mê sử Việt- Ảnh 7.

NSƯT Lê Trung Thảo - Dấn thân vì đam mê sử Việt- Ảnh 8.

NSƯT Lê Trung Thảo là đạo diễn cải lương chịu lăn xả để học, để đúc kết cho nghề. Anh thường nói: "Bản lĩnh của người làm nghề đạo diễn là lao tới và học". Những vở diễn gây chú ý do anh dàn dựng như: "Hồi đó họ còn trẻ", "Câu hò đất mẹ"...

NSƯT Lê Trung Thảo đã dành nhiều thời gian để tham gia giảng dạy tại Khoa Kịch hát dân tộc Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Anh cũng học và tốt nghiệp biên đạo múa, rồi áp dụng những gì được học, được thực hành mà truyền nghề cho thế hệ đàn em.

NSND Trần Minh Ngọc từng nhận xét: "Lê Trung Thảo có vũ đạo đẹp, nên khi dàn dựng đã đưa vào vở diễn, vai diễn của mình những trình thức vũ đạo đẹp mắt. Lê Trung Thảo tạo được uy tín nên được nhiều nơi mời dàn dựng, từ các chương trình múa, game show truyền hình cho đến vở diễn sân khấu. 

Thảo còn là người hướng dẫn vũ đạo cho các diễn viên đóng phim, phim "Sáng đèn" là do em nhào nặn các diễn viên để họ thể hiện rõ nét vũ đạo trong một câu chuyện phim nói về nghề hát...

Điều đáng quý ở Lê Trung Thảo là dù nghệ thuật cải lương khó khăn đến đâu cũng chưa bao giờ rời bỏ".

NSƯT Lê Trung Thảo - Dấn thân vì đam mê sử Việt- Ảnh 9.

Chính điều này đã là tấm gương cho các diễn viên trẻ noi theo. Năm 2017, khi chứng kiến diễn viên Nhã Thy - học trò của anh - đoạt giải cao trong cuộc thi Tài năng trẻ cải lương và dân ca kịch toàn quốc tại Đồng Nai, anh rất xúc động. 

Sau Nhã Thy, Nguyễn Thanh Toàn cũng đoạt HCV, rồi Kim Luận đoạt giải Chuông vàng vọng cổ, Cẩm Loan và Nguyễn Quang đoạt HCB, Hoàng Oanh được HCV, Phương Trần cũng đoạt HCV… Tất cả đều mang lại cho anh niềm tự hào vì những gì mình gửi gắm cho đàn em đã được thành tựu.

"Họ đang từng bước nối tiếp trên con đường mà tôi đã lựa chọn, đó là dấn thân vào nghề một cách nghiêm túc" - NSƯT Lê Trung Thảo nói.

Hành trình làm nghệ thuật của NSƯT Lê Trung Thảo:

Năm 1997 - 2000: Tốt nghiệp trung cấp diễn viên cải lương.

Năm 2001 - 2003: Tốt nghiệp cao đẳng diễn viên cải lương.

Năm 2003 - 2007: Tốt nghiệp đạo diễn sân khấu.

Năm 2007 - 2011: Tốt nghiệp đại học ngành biên đạo múa.

Từ năm 2000 - 2012: Học, biểu diễn và tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM.

Từ năm 2012, chuyển công tác về Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và tham gia biểu diễn, dàn dựng, dạy học cho các đơn vị chuyên nghiệp.

Các vai diễn đã từng tham gia: Tám xôn xao - vở "Nước mắt thâm tình", Lý Huệ Tông - vở "Dấu ấn giao thời", Đức tả quân Lê Văn Duyệt - vở "Trung thần", người nghệ sĩ - vở "Nhật thực" và các vai trong các tác phẩm: "Máu nhuộm sân chùa", "Tuyết sơn tình hận", "Đả chiến phá sông Ngân", "Hoa vương tình mộng", "Đứa con họ Triệu", "Phước Lộc Thọ", "Thanh Xà - Bạch Xà", "Ngày đó họ đều còn trẻ", "Tiếng sóng Rạch Gầm", "Nỗi đau sợi tơ đồng", "Đêm trước ngày hoàng đạo", "Ngày vàng tội ác", "Thầy Ba Đợi"…

Các vở dàn dựng trên sân khấu truyền hình HTV: "Đi tìm lời giải tội", "Truyền thuyết nàng Thiên Hương", "Gió kiếm lưng đèo", "Một gánh tang bồng", "Người tình trên chiến trận", "Ru nửa vầng trăng"…

Đã đoạt các giải thưởng:

Năm 2002: HCV - vai Trần Quốc Toản tại Liên hoan Âm nhạc Sân khấu kịch hát truyền thống các trường chuyên nghiệp toàn quốc, tổ chức tại TP Huế.

Giải Diễn viên xuất sắc Liên hoan Âm nhạc Sân khấu kịch hát truyền thống các trường chuyên nghiệp toàn quốc, tại TP Huế.

Năm 2002: HCB Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp khu vực Nam Bộ.

Năm 2006: HCB Liên hoan Sân khấu kịch hát toàn quốc.

Năm 2011: Giải A Liên hoan Múa TP HCM mở rộng lần 3.

Năm 2013: Giải A Liên hoan Múa TP HCM mở rộng lần 4.

Năm 2013: HCV cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc.

Năm 2013: HCV vai Nguyễn Trãi - tác phẩm múa "Nợ núi sông" tại cuộc thi Tài năng biên đạo múa toàn quốc.

Năm 2014: Giải A Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc lần 14, tại TP HCM.

Năm 2015: Giải C tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Năm 2015: HCV cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - vai Đức tả quân Lê Văn Duyệt.

Năm 2019: HCV Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm lần 4, tại TP Hà Nội.

Năm 2020: HCB vai Lê Tư Thành - trích đoạn "Đêm trước ngày hoàng đạo" - cuộc thi Tài năng diễn viên Trần Hữu Trang.

Năm 2022: HCB vai Lê Quýnh - trích đoạn "Lưu vong - Khí tiết một trung thần" - cuộc thi Tài năng diễn viên Trần Hữu Trang.

Năm 2023: HCV vai Lý Huệ Tông - trích đoạn "Dấu ấn giao thời" - cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu toàn quốc, tại Bạc Liêu.

Năm 2024: HCB vai Trần Hưng Đạo - vở "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu toàn quốc dành cho thiếu nhi - nhi đồng, tại TP Hải Phòng.

Năm 2024: HCV vai Lê Quýnh vở "Lưu vong - Khí tiết một trung thần" - Liên hoan Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc, tại TP Cần Thơ.

Năm 2014: Dàn dựng cho diễn viên Hoàng Oanh - Đoàn Long An đoạt HCV cuộc thi Trần Hữu Trang với vai Đàm Thái Hậu - trích đoạn "Dấu ấn giao thời".

Năm 2017: Dàn dựng cho diễn viên Nguyễn Thanh Toàn đoạt HCV - trích đoạn "Đời luận anh hùng" - vai Trần Thủ Độ - cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc.

Năm 2017: Dàn dựng cho diễn viên Nhã Thy đoạt HCV - trích đoạn "Đêm hội Long Trì" - vai An Thu tại cuộc thi Tài Năng trẻ toàn quốc; dàn dựng cho diễn viên Thế An - Đoàn Tiền Giang đoạt HCB - trích đoạn "Cờ nghĩa giồng Sơn Quy" - vai Phan Thanh Giản.

NSƯT Lê Trung Thảo - Dấn thân vì đam mê sử Việt- Ảnh 10.

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên