Việc công bố danh sách nội các mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong giới ngoại giao, lẫn an ninh đặc biệt là sau khi những cái tên gây tranh cãi được đề cử vào các vị trí quan trọng.
Đặc biệt, sát cánh bên ông Trump nhiệm kỳ này có nhiều gương mặt nữ giới đáng chú ý.
Quý bà băng giá
Bà Susie Wiles, 67 tuổi, là người đầu tiên được Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm vào nội các với vị trí Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Bà Wiles, chiến lược gia lâu năm của Đảng Cộng hòa, là cố vấn trong chiến dịch tranh cử lần thứ 3 đầy kỷ luật và tinh vi nhất của ông Trump.
Bà không phải lúc nào cũng thành công trong việc ngăn ông Trump đi chệch hướng nhưng đã hạn chế tối đa việc rò rỉ thông tin gây bất lợi trên truyền thông.
Bà đã đưa ra một chiến lược táo bạo và thành công để giành được sự ủng hộ của một số cử tri gốc Latin và da màu, qua đó đưa cựu tổng thống đến chiến thắng quyết định.
Bà Susie Wiles là người đầu tiên được Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm vào nội các với vị trí Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Ảnh: Facebook
Bà Wiles bắt đầu sự nghiệp khi tham gia chiến dịch tranh cử thành công của cố Tổng thống Ronald Reagan năm 1980. Trong nhiều năm sau đó, bà làm việc với một số thành viên Đảng Cộng hòa theo đường lối ôn hòa, những người thúc đẩy các chính sách khá khác biệt với ông Trump.
Bà cũng từng là cố vấn cho chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Thống đốc Utah Jon Huntsman Jr. năm 2012. Ông Huntsman từng chỉ trích gay gắt ông Trump sau vụ bạo loạn tại quốc hội ngày 6-1-2021.
Trong giai đoạn sau, bà Wiles bắt đầu làm việc cho những nhân vật có quan điểm hiếu chiến hơn trong Đảng Cộng hòa. Một số người trong nhóm này sau đó trở thành đồng minh thân thiết của ông Trump, như Thượng nghị sĩ Rick Scott.
Nữ giám đốc tình báo gây chia rẽ
Việc ông Trump lựa chọn bà Tulsi Gabbard, 43 tuổi, làm giám đốc tình báo quốc gia đã gây chấn động giới an ninh và làm gia tăng lo ngại rằng cộng đồng tình báo sẽ ngày càng bị chính trị hóa.
Ông Trump nói khi đề cử bà Gabbard: "Trong hơn hai thập kỷ qua, bà Tulsi đã chiến đấu cho đất nước chúng ta và quyền tự do của tất cả người Mỹ".
Bà Gabbard, cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ, bị xem là thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo và có quan điểm mềm mỏng với Nga và Syria.
Theo các quan chức tình báo đương nhiệm và về hưu cùng các chuyên gia độc lập, quyết định của ông Trump có thể dẫn đến việc ông được cung cấp một cái nhìn sai lệch về các mối đe dọa toàn cầu và đồng minh nước ngoài có thể miễn cưỡng chia sẻ thông tin quan trọng với Washington.
Một nguồn tin an ninh phương Tây cho biết điều này có khả năng ảnh hưởng đến liên minh tình báo gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand. Bà Gabbard cũng có khả năng sẽ đối mặt với những câu hỏi khó trong phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện.
Bà Gabbard quyết định rời Đảng Dân chủ vào năm 2022, gây tranh cãi vì chỉ trích sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden dành cho Ukraine.
Bà cũng lên tiếng phản đối sự can thiệp của quân đội Mỹ vào cuộc nội chiến ở Syria dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và đã gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào năm 2017.
Gương mặt thân Israel, chỉ trích Liên Hiệp Quốc
Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 10-11 xác nhận bổ nhiệm nữ nghị sĩ Elise Stefanik làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ). Theo đài CNN, bà Stefanik nắm giữ vị trí lãnh đạo cao thứ 4 trong Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, là đồng minh thân cận của ông Trump và là người gây quỹ chính cho đảng này.
Việc ông Trump lựa chọn bà Stefanik báo hiệu một lập trường cứng rắn hơn của Mỹ đối với LHQ.
Bà Stefanik thường xuyên công kích tổ chức quốc tế này, đặc biệt là nhằm vào những chỉ trích của LHQ đối với Israel.
Hồi tháng trước bà cho rằng chính quyền ông Biden nên cân nhắc đánh giá lại toàn bộ nguồn tài trợ của Mỹ cho LHQ nếu chính quyền Palestine tiếp tục theo đuổi động thái hủy tư cách thành viên của Israel tại cơ quan này.
Tổng thống đắc cử Donald Trump xác nhận sẽ bổ nhiệm bà Elise Stefanik làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Ảnh: SOPA Images
Bà Stefanik trong nhiều năm qua là một trong những người ủng hộ trung thành nhất của ông Trump tại Quốc hội. Bà cũng từng phản đối việc chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden tại Hạ viện và đồng tình với những tuyên bố sai sự thật của ông Trump về cáo buộc gian lận bầu cử năm 2020.
Tiếng nói mạnh mẽ về an ninh biên giới
Một gương mặt nữ khác đáng chú ý là Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem, người được chọn làm lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa. Với quyết định này, ông Trump chọn một nhân vật trung thành phụ trách các chính sách quan trọng, gồm bảo vệ biên giới Mỹ và trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ.
Ông Trump dành lời khen khi đề cử bà Noem rằng: "Bà Kristi rất mạnh mẽ về an ninh biên giới. Bà là thống đốc đầu tiên cử Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến giúp Texas chống lại khủng hoảng biên giới dưới thời ông Biden".
Tương tự những lựa chọn nhân sự khác, bà Noem, 52 tuổi, là người trung thành với ông Trump và phong trào "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông.
Được thành lập sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, Bộ An ninh Nội địa nắm giữ nhiều trách nhiệm khác nhau, bao gồm an ninh mạng, điều tra các mối đe dọa khủng bố trong nước, ứng phó với thiên tai và thực thi luật hải quan.
Bà Noem sẽ là người phụ trách thực hiện các chính sách của ông Trump về nhập cư, một trong những vấn đề chính trong chương trình nghị sự nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump.
Cựu CEO công ty đấu vật làm bộ trưởng giáo dục
Ông Trump tiếp tục gây tranh cãi khi chọn bà Linda McMahon làm bộ trưởng giáo dục, đưa cựu giám đốc điều hành (CEO) công ty giải trí đấu vật biểu diễn nổi tiếng vào vị trí lãnh đạo của một bộ mà ông từng đề xuất bãi bỏ.
Ông Trump hôm 19-11 cho biết bà McMahon sẽ đấu tranh không mệt mỏi để mở rộng quyền lựa chọn trường học phổ thông trên khắp nước Mỹ.
Theo hãng tin Reuters, bà McMahon, 76 tuổi, người từng tranh cử chức bộ trưởng thương mại, đã đứng đầu Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) trong chính quyền nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Bà là nhà tài trợ chính và là người ủng hộ ông Trump khi ông lần đầu ra tranh cử tổng thống cách đây gần một thập kỷ.
Là người đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành của Công ty đấu vật biểu diễn thế giới World Wrestling Entertainment (WWE), bà đã từ chức khỏi SBA vào năm 2019 để lãnh đạo nhóm siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump, gọi là "America First Action".
Ông Wil Del Pilar, phó chủ tịch cấp cao của nhóm vận động The Education Trust, nói với đài ABC News rằng mối nguy hiểm khi ông Trump bổ nhiệm những người trung thành là ông sẽ có một đội ngũ có cùng suy nghĩ.
Ông Del Pilar cảnh báo việc bổ nhiệm một người không có tiếng nói phản biện giúp ông Trump tiến gần hơn mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ bộ giáo dục. Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Quốc gia (NEA) Becky Pringle cho rằng nhiệm vụ duy nhất của bà McMahon là xóa bỏ bộ giáo dục và lấy đi ngân sách dành cho trường công.





Bình luận (0)