Hai quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ 2 gây ra hậu quả vô cùng tàn khốc, song đó vẫn chưa phải là loại bom mạnh nhất thế giới!
---0---
Mỹ là quốc gia đầu tiên và cũng là nước thực hiện số vụ thử hạt nhân nhiều nhất lịch sử. Từ năm 1945-1992, Mỹ đã tiến hành 1.030 vụ thử hạt nhân, chiếm 1/2 số vụ thử trên toàn thế giới. Đáng chú ý nhất là vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch Castle Bravo vào năm 1954. Nhưng đó vẫn chưa phải là vũ khí đáng sợ nhất.
Dưới đây là 6 loại bom mạnh nhất thế giới trong lịch sử do nhiều trang bình chọn.
GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), thường được gọi là "Mẹ của tất cả loại bom" (Mother of All Bomb), là một loại bom có sức công phá lớn tương đương 11 tấn thuốc nổ TNT. Vào thời điểm được phát triển năm 2003, MOAB là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất trong kho vũ khí Mỹ.
Được chế tạo bởi kỹ sư Albert L. Weimorts, "Mẹ của tất cả loại bom" nặng hơn 9 tấn, có công dụng phá hủy các boong-ke và công trình dưới lòng đất. MOAB được sử dụng trong cuộc chiến chống khủng bố và các trung tâm huấn luyện ngầm ở vùng núi Afghanistan. MOAB hoạt động trên nguyên tắc chân không, do đó chất nổ chỉ đơn giản là hút ôxy trong không khí, kích nổ đám mây hình nấm và tác động lên tất cả các vật thể trên mặt đất và dưới lòng đất bằng sóng xung kích và nhiệt độ cao.
MOAB được vận chuyển trên máy bay vận tải C-130 Hercules, chủ yếu là dòng MC-130E Combat Talon I hoặc MC-130H Combat Talon II. Vụ nổ do MOAB gây ra có thể phá hủy 9 dãy phố trong bán kính 137 m. MOAB lần đầu tiên được thả trong cuộc không kích ngày 13-4-2017 nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở huyện Achin - Afghanistan.
Danh hiệu bom phi hạt nhân có sức công phá mạnh nhất thế giới chỉ thuộc về GBU-43/B (Mẹ của tất cả loại bom) trong 4 năm, trước khi Nga trình làng "Cha của các loại bom" có sức công phá lớn gấp 4 lần MOAB của Mỹ. Thử nghiệm của Nga cho thấy quả bom nặng 7,1 tấn này có sức nổ tương đương 44 tấn thuốc nổ TNT, tầm sát thương trực tiếp 300 m, gấp đôi bán kính nổ của quả "Bom Mẹ", trở thành vũ khí phi hạt nhân lớn nhất từng được kích nổ trong lịch sử.
Nga trình làng "Cha của các loại bom" có sức công phá lớn gấp 4 lần MOAB của Mỹ. Ảnh: TIMES OF ISLAMABAD
Về lý thuyết, "Bom Cha" hoàn toàn có thể thay thế cho một vài hệ thống vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ với sức nổ gần như tương đương. Tuy nhiên, do không có hệ thống dẫn đường nên loại bom này vẫn không thể có được lợi thế như các loại tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. 10 năm kể từ khi được chế tạo, "Bom Cha" vẫn giữ kỷ lục là loại vũ khí phi hạt nhân có sức nổ lớn nhất thế giới nhưng nó chưa một lần được mang ra thực chiến, chỉ mới được thả trên bãi nổ thử nghiệm.
B53 là một quả bom nhiệt hạch có khả năng tạo ra một vụ nổ hydro cực lớn. B53 có sức nổ đạt 9 megaton, mạnh gấp 600 lần so với quả bom đã phá hủy TP Hiroshima - Nhật Bản năm 1945. B53 được chế tạo vào năm 1962 trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, có thể tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính lên tới 4,6-5,4 km và tỏ nhiệt gây bỏng chết người trong bán kính 32 km. B53 là vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ nhưng hiện không còn được sử dụng.
B53 có sức nổ đạt 9 megaton, mạnh gấp 600 lần so với quả bom đã phá hủy TP Hiroshima. Ảnh: ATOMICARCHIVE - AP
Little Boy là biệt danh của quả bom nguyên tử đã được thả xuống TP Hiroshima - Nhật Bản vào ngày 6-8-1945. Ảnh: BỘ NĂNG LƯỢNG MỸ
Little Boy là biệt danh của quả bom nguyên tử thả xuống TP Hiroshima - Nhật Bản vào ngày 6-8-1945. Đó là quả bom nguyên tử đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh, gây ra thảm họa kinh hoàng đối với người dân ở Hiroshima. Ba ngày sau đó, quả bom nguyên tử thứ 2 có tên là "Fat Man" được thả xuống TP Nagasaki.
Hai quả bom nguyên tử này được phát triển từ dự án Manhattan trong Thế chiến 2. Sức công phá khủng khiếp của Little Boy đến từ phản ứng phân hạch của uranium-235. Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima là vụ nổ hạt nhân thứ 2 trong lịch sử (vụ nổ hạt nhân đầu tiên là vụ thử vũ khí hạt nhân Trinity vào tháng 7-1945). Quả bom phát nổ ở độ cao 600 m với sức công phá tương đương từ 13.000 đến 16.00 tấn thuốc nổ TNT và làm chết khoảng 140.000 người.
Fat Man sử dụng thuốc nổ để nén khối nguyên liệu plutonium, kích hoạt phản ứng phân hạch dây chuyền gây nên một vụ nổ kinh hoàng. Quả bom được kích nổ ở độ cao khoảng 550 m và được thả từ máy bay ném bom B-29. Ước tính 74.000 người đã thiệt mạng, 25.000 người bị thương và hàng trăm người khác bị nhiễm độc phóng xạ ở Nagasaki.
"Fat Man" đã được thả xuống TP Nagasaki gây ra thảm họa nhân đạo trong chiến tranh. Ảnh: ATOMICARCHIVE
Castle Bravo là vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch, còn gọi là bom khinh khí hay bom H đầu tiên của Mỹ trên đảo san hô Bikini, thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương vào ngày 1-3-1954. Bom H là quả bom hạt nhân mạnh nhất của Mỹ từng được kích nổ. Với sức công phá tương đương 15 megaton, bom H mạnh gấp 1.200 lần quả bom ném xuống Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến thứ 2.
Castle Bravo là vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch đầu tiên của Mỹ trên đảo san hô Bikini, thuộc quần đảo Marshall. Ảnh: CREATIVE COMMONS
Quân đội Mỹ đã yêu cầu người dân rời đảo trước khi thử nghiệm. Kết quả trực tiếp của vụ nổ là bụi hạt nhân phát tán, khiến người dân trên đảo nhiễm xạ sau khi họ trở về. Các thành viên của đoàn tàu đánh cá Nhật Bản khu vực lân cận cũng phơi nhiễm phóng xạ. Vụ việc khiến giới quan sát quốc tế hoài nghi về mức độ an toàn của các vụ thử hạt nhân. Cuộc thử nghiệm được cho là mạnh đến mức quả cầu lửa trong vụ nổ chỉ mất vài giây để đạt đường kính 4,8 km và cao 17,5 km trong phút đầu tiên. Sau 10 phút, phần đầu của đám mây hình nấm đã cao đến 120 km. 10 triệu tấn san hô trong khu vực bị thiệt hại trong vụ thử.
Bom Sa hoàng là biệt danh của bom khinh khí RDS-220 và là vũ khí hạt nhân mạnh nhất thế giới từng được kích nổ. Liên Xô đã thử nghiệm bom Sa hoàng vào ngày 30-10-1961 tại quần đảo Nova Zemlja.
Theo thiết kế ban đầu, bom Sa hoàng có sức nổ tương đương 100 triệu tấn TNT hay 6.600 quả bom ném xuống Hiroshima. Tuy nhiên, nhóm chế tạo đã quyết định giảm sức nổ của nó đi một nửa để bảo đảm an toàn. Quả bom nặng 27 tấn, dài 8 m này được thả từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95V ở độ cao khoảng 10,5 km và phát nổ cách mặt đất 4 km, tạo ra quả cầu lửa có chiều rộng 8 km và đám mây hình nấm cao 65 km, có "chân nấm" rộng khoảng 40 km. Quả bom đã phá hủy hoàn toàn khu vực có đường kính 35 km. Bom Sa hoàng chưa từng được quân đội sử dụng và đó chỉ là một minh chứng cho thấy sức mạnh và công nghệ của Liên Xô vào thời điểm đó.
Bom Sa hoàng là biệt danh của bom khinh khí RDS-220 và là vũ khí hạt nhân mạnh nhất từng được kích nổ. Ảnh: XATAKA

















Bình luận (0)