img

Trong phiên họp toàn thể lần thứ nhất diễn ra hôm 23-10 sau Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX (Đại hội XX), Ban Chấp hành Trung ương khóa XX đã bầu ra 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.

[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra mắt hôm 23-10. Ảnh: REUTERS

Bảy ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới bao gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hỗ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường và Lý Hi. Trong đó, theo Tân Hoa xã, 3 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa XIX tiếp tục có mặt là các ông Tập Cận Bình, Vương Hỗ Ninh và Triệu Lạc Tế.



[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 2.
[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 3.

Ông Tập Cận Bình hiện là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa XX vào sáng 23-10. Ông Tập cũng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương CPC. Ông là thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị CPC các khóa XVII, XVIII, XIX (từ năm 2007).

Ông Tập sinh năm 1953 tại Bắc Kinh. Năm 1979, ông tốt nghiệp cử nhân Trường ĐH Thanh Hoa, một trong những đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc, và lấy bằng tiến sĩ luật ở đại học này vào năm 2002. Ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, phó chủ tịch nước.

Từ tháng 11-2012, ông Tập Cận Bình đảm nhận vai trò Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Từ tháng 3-2013 tới nay, ông Tập là Chủ tịch nước Trung Quốc. Theo Viện Brookings (Mỹ), trong suốt thời gian lãnh đạo, ông Tập đã thực hiện chính sách chống tham nhũng hiệu quả bên cạnh cải cách quân sự, thực hiện chiến dịch xóa đói giảm nghèo ở Trung Quốc, chính sách đối ngoại chủ động…

[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 4.

Người dân xem ông Tập phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh - Trung Quốc ngày 23-10. Ảnh: REUTERS


[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 5.
[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 6.

Ông Lý Cường hiện là Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Ảnh: REUTERS

Ông Lý Cường sinh năm 1959 tại tỉnh Chiết Giang. Ông Lý gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1983. Năm 2004, ông được bầu làm Thư ký trưởng Tỉnh ủy Chiết Giang và được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ 2005, cấp phó tỉnh, bộ. Giai đoạn này, lãnh đạo Chiết Giang là ông Tập Cận Bình và ông Lý Cường đóng vai trò phụ tá và thực thi các chính sách cải cách Chiết Giang.

Vào tháng 11-2011, ông Lý được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang. Năm 2015, ông Lý Cường tháp tùng ông Tập Cận Bình trên một chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ, thương lượng về các vấn đề kinh tế, trong đó có đầu tư vào Chiết Giang. Sau đó, ông Lý được chuyển đến tỉnh Giang Tô giữ chức bí thư tỉnh ủy trong hai năm 2016–2017. Ông Lý lần đầu tiên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương CPC là vào khoá XVIII, với tư cách là ủy viên dự khuyết tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII năm 2012. Ông trở thành Bí thư Thượng Hải từ năm 2017.

Ông Lý Cường không chỉ nhận được sự ủng hộ vững chắc của ông Tập mà còn có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo. Ông đã điều hành 3 khu vực kinh tế cấp tỉnh quan trọng nhất ở hạ lưu sông Dương Tử là Chiết Giang, Giang Tô và Thượng Hải. Ông Lý đặc biệt quan tâm đến đổi mới sáng tạo liên quan đến công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Thời gian qua, chính quyền trung ương đã khen ngợi ông Lý về vai trò lãnh đạo trong việc kiên quyết thực hiện chính sách "Không Covid-19" nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở Thượng Hải.


[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 7.
[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 8.

Ông Triệu Lạc Tế hiện là Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng. Ảnh: REUTERS

Ông Triệu Lạc Tế sinh năm 1957 ở TP Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải. Vào tháng 1-1980, sau khi tốt nghiệp khoa Triết tại Trường ĐH Bắc Kinh, ông làm việc trong chính quyền tỉnh Thanh Hải.

Năm 2000, ông lên chức Tỉnh trưởng Thanh Hải và trở thành người trẻ nhất giữ chức vụ trên vào thời điểm đó. Ngày 14-11-2002, tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVI, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVI. Tháng 8-2003, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải, trở thành bí thư tỉnh trẻ nhất cả nước. Tháng 3-2007, ông Triệu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, cũng là người trẻ nhất đảm nhận cương vị này.

Vào tháng 10-2017, ông Triệu Lạc Tế được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 9.

7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hỗ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường và Lý Hi ra mắt giới truyền thông tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 23-10. Ảnh: REUTERS

Báo cáo của Viện Brookings (Mỹ) cho biết ông Triệu là người thực hiện tốt một số mục tiêu lâu dài như giảm đói nghèo và thực thi quy định nghiêm ngặt đối với các quan chức CPC. Nhiệm kỳ của ông ở Thanh Hải được đánh dấu bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và GDP của tỉnh này tăng gấp 3 lần.

Trong nhiệm kỳ tổng bí thư đầu tiên của ông Tập Cận Bình, ông Triệu Lạc Tế đã giám sát các vụ bổ nhiệm nhân sự chủ chốt. Là Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng, ông Triệu đóng vai trò trung tâm trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Tập thông qua cuộc chiến chống tham nhũng không khoan nhượng.


[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 10.
[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 11.

Ông Vương Hỗ Ninh hiện là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư. Ảnh: REUTERS

Ông Vương Hỗ Ninh, sinh năm 1955 tại Thượng Hải, là nhà lý luận chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo Kiến thiết văn minh, tinh thần Trung ương từ năm 2017 đến nay.

Ông Vương học tiếng Pháp trong Lớp đào tạo cán bộ tại Trường ĐH Sư phạm Thượng Hải ở Thượng Hải (1972–1977) và theo học chương trình cao học về chính trị quốc tế tại Trường ĐH Phúc Đán ở Thượng Hải (1978– 1981), nơi ông cũng nhận bằng thạc sĩ luật (năm 1981). Ông Vương từng là học giả thỉnh giảng tại các trường đại học của Mỹ, bao gồm Trường ĐH Iowa, Trường ĐH Michigan và Trường ĐH California, Berkeley (1988–1989).

Ông Vương Hỗ Ninh được giới quan sát quốc tế ví như "chiến lược gia" của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hơn 30 năm qua. Năm 1995, ông bắt đầu tham gia hệ thống chính trị sau khi được điều chuyển sang Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến nay, cái tên Vương Hỗ Ninh luôn gắn với các thông điệp về chiến lược phát triển qua các giai đoạn như thuyết "Ba đại diện", thuyết "Phát triển khoa học" và gần đây nhất là "Giấc mơ Trung Hoa".

Ông Vương đã thăng tiến sự nghiệp chính trị và chuyên môn của mình chủ yếu thông qua công việc trong Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, một tổ chức tư vấn chính sách nổi tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là một kênh mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc chọn lựa tầng lớp tinh hoa cầm quyền, trong đó không thể thiếu vai trò ngày càng quan trọng của giới trí thức thực học.


[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 12.
[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 13.

Ông Thái Kỳ hiện là Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

Ông Thái Kỳ sinh năm 1955 tại tỉnh Phúc Kiến. Ông có các học vị cử nhân Giáo dục chính trị, thạc sĩ Pháp luật kinh tế, tiến sĩ Kinh tế học, nghiên cứu sinh sau đại học.

Tháng 3-2014, ông Thái Kỳ được điều về thủ đô Bắc Kinh, được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban An ninh Quốc gia, một cơ quan do Tổng Bí thư Tập Cận Bình lãnh đạo. Năm 2017, ông Thái Kỳ được bầu làm Bí thư Thành ủy Bắc Kinh . Với quá trình hoạt động thời gian dài ở tỉnh Chiết Giang, phối hợp và thực thi ở địa phương các chính sách được giao, ông được nhận định là một chính trị gia đáng tin cậy và gần gũi với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về năng lực lãnh đạo trong việc tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào đầu năm 2022.


[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 14.
[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 15.

Ông Đinh Tiết Tường hiện là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Ông Đinh Tiết Tường sinh năm 1962 tại tỉnh Giang Tô. Ông Đinh đang là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương đảng.

Ông Đinh Tiết Tường từng là thư ký của ông Tập Cận Bình khi ông Tập làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Tháng 5-2013, ông Đinh được điều đến Bắc Kinh làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Ông Đinh Tiết Tường là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.

Do có kinh nghiệm hơn hai thập kỷ trong một tổ chức nghiên cứu tập trung vào khoa học và công nghệ, ông Đinh thường nhấn mạnh vai trò quan trọng của đổi mới công nghệ đối với sự phát triển trong nước và cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc.


[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 16.
[eMagazine] Chân dung 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá XX của Trung Quốc - Ảnh 17.

Ông Lý Hi hiện là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Ảnh: Reuters

Ông Lý Hi, sinh năm 1956, hiện là Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Ông Lý dành phần lớn sự nghiệp ở Tây Bắc Trung Quốc, ngoài ra từng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải, Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh và Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh.

Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị ở tuổi 20 tại tỉnh quê nhà Cam Túc từ trước khi tốt nghiệp đại học. Thời gian làm bí thư thành ủy Liêu Ninh, ông Lý nổi tiếng với lập trường cứng rắn chống tham nhũng và ủng hộ nhiệt tình đối với lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình về việc thực thi kỷ luật đảng nghiêm minh. Chức vụ hiện tại của ông Lý là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, một trung tâm kinh tế lớn, đã giúp ông có được kinh nghiệm lãnh đạo cần thiết trong các vấn đề kinh tế.


Xuân Mai; Trình bày: Lê Duy
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên