img

(NLĐO) - Những thông tin tuyển dụng hấp dẫn không khó bắt gặp trên các trang mạng xã hội nhưng rất có thể đó là vỏ bọc của thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "không ngờ tới"

Tin vào những quảng cáo tuyển dụng cộng tác viên làm việc trực tuyến tại nhà, không phải bỏ vốn, không ôm hàng. Công việc chỉ là thu âm, đọc văn bản, tiểu thuyết, xem video, đánh giá bài viết/video…

Công việc nhẹ nhàng và linh hoạt như vậy nhưng thu nhập được chào mời là từ 200.000 - 500.000 đồng mỗi ngày, làm nhiều có thể lên đến 1 triệu đồng/ngày. Và cứ như thế, không ít người, trong đó có nhiều lao động trẻ, sinh viên đang có nhu cầu tìm việc làm thêm đã bị lừa đảo hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Điểm mặt những kẻ giăng mạng nhện trên mạng - Ảnh 1.

Trong đơn thư gửi đến Báo Người Lao Động, ông L.Q.V (Củ Chi, TP HCM - phụ huynh của em L.Q.T) phản ánh sự việc con trai ông bị kẻ xấu lừa hơn 100 triệu đồng. Theo đó, L.Q.T đang là sinh viên năm 2 tại một trường đại học tại làng đại học Thủ Đức mong muốn tìm việc làm thêm để phụ chi phí ăn học với gia đình. Đầu tháng 4-2023, L.Q.T xem được thông tin tuyển dụng trên một group có tên "Việc làm sinh viên HCM" trên Facebook. Mẩu tin tuyển dụng được đăng bởi một tài khoản là một doanh nghiệp truyền thông khá lớn với nội dung tìm sinh viên có điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop để thu âm, đọc văn bản, đọc tiểu thuyết, xem video,... với thu nhập hấp dẫn. L.Q.T không đắn đo mà nhanh chóng đăng ký. Sau cuộc phỏng vấn ngắn qua công cụ chát trên Facebook, nhà tuyển dụng đề nghị L.Q.T kết bạn qua Zalo, sau đó được hướng dẫn chuyển qua nhóm Telegram để tiện trao đổi công việc và được đưa vào nhóm cùng nhau hỗ trợ làm việc.

Sau khi trở thành thành viên (gọi là người thực thi nhiệm vụ) trong nhóm chát Telegram với 12 thành viên, trong đó có 1 quản lý trực tiếp và 1 người được cho là giám đốc cấp cao. Công việc mỗi ngày của các thành viên làm nhiệm vụ là xem các video được trưởng nhóm gửi vào, sau đó chỉnh sửa, tạo hiệu ứng vui nhộn rồi gửi lại cho quản lý nhóm. Mỗi lần như vậy L.Q.T được trả 80.000 đồng. Sau 3 ngày, dưới sự dẫn dắt của trưởng nhóm và các thành viên đi trước tận tình chỉ bảo, L.Q.T được "cất nhắc" thực hiện nhiệm vụ khó hơn nhưng thu nhập tăng gấp đôi, "thường là khoảng 1 triệu mỗi ngày, tháng cam kết 30 triệu đồng" - trưởng nhóm nói với L.Q.T.

img
img
img

Tuy nhiên, để lên nhiệm vụ này (gọi là level 2) thì người thực hiện phải mua gói "ứng dụng công nghệ AI" để chuẩn hoá quy trình. Gói này có giá 9,9 triệu đồng nhưng sẽ được hoàn trả nếu người thực hiện đủ 30 ngày làm việc. "Như vậy, với khả năng của em thì tháng này em lên level 2, làm cuối tháng là được nhận 39,9 triệu đồng. Em thấy đó, các bạn đa số đều đạt được, chỉ có bạn nào lười thì ko đạt thôi" - quản lý động viên sau khi L.Q.T nói không đủ tiền đóng. Sau đó, được các "đồng đội" nhiệt tình chỉ cách cắm xe, xin tiền ba mẹ nói dối đi học ngoại ngữ,... thì L.Q.T cũng đủ tiền và đóng cho công ty.

Chỉ sau 1 tuần lên level 2, L.Q.T được cả nhóm chấm 5 sao và được quản lý đặt cách cho lên level 3 "vì thành tích quá xuất sắc". Ở level 3, L.Q.T phải đóng 39,9 triệu đồng và quy trình nhận lại tiền và tiền thực hiện nhiệm vụ y như level 2 nhưng được công ty thưởng thêm 5 triệu đồng cho thành tích 5 sao. Cứ như vậy, chỉ chưa trong vòng 28 ngày "đi trên mây" với "việc nhẹ lương khủng", L.Q.T đã bị công ty ma này lừa 109 triệu đồng mà không hề hay biết. Chỉ khi L.Q.T vào nhóm Telegram để hỏi nhận lại tiền thì thấy nhóm của mình đã bị giải tán, không còn dấu vết.

Ông L.Q.V bức xúc bởi những lần L.Q.T chuyển khoản cho công ty ma đều có chứng từ, tài khoản người nhận tiền rõ ràng nhưng khi lên ngân hàng hỏi thì họ nói "đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng". "Như vậy tôi phải làm sao để đòi lại tiền cho con trai tôi?" - ông L.Q.V đặt câu hỏi.

img
img

Điểm mặt những kẻ giăng mạng nhện trên mạng - Ảnh 4.

Cuối năm 2022, chị L.T.T.T (30 tuổi, ngụ Bình Dương) thất nghiệp do công ty nơi chị làm kế toán trưởng hết đơn hàng, buộc phải ngưng hoạt động. Đang nuôi con nhỏ nên chị L.T.T.T mong muốn tìm công việc báo cáo thuế hoặc làm việc trên mạng để kiếm tiền. Vốn giỏi tiếng Anh nên chị lên một số diễn đàn việc làm sử dụng tiếng Anh để tìm việc với hy vọng kiếm được công việc tốt hơn. Sau khi đăng bài nêu nguyện vọng tìm việc bằng tiếng Anh, chị được rất nhiều tài khoản người nước ngoài vào nhắn tin báo công việc làm tại nhà, thu nhập theo số lượt mà chị có thể thực hiện.

"Nói chuyện qua lại với một chị giới thiệu là người Ấn Độ, đang nuôi con nhỏ ở Thảo Điền (TP Thủ Đức), chị ấy cho biết công việc nhận và chuyển đơn qua hệ thống kinh doanh của Walmart khá phù hợp với tôi vì tôi biết tiếng Anh. Do đó chị ấy hướng dẫn tôi tạo tài khoản để nhận đơn, chuyển đơn hoàn toàn trên web của Walmat để nhận hoa hồng" - chị L.T.T.T nói.

Sau đó, chị L.T.T.T nhanh chóng mở tài khoản, đóng phí duy trì 300 USD và làm việc mỗi ngày. Mỗi một vận đơn mà chị thực hiện giao dịch mua hộ, chuyển hộ trên web Walmart chị được hưởng từ 0,3 đến 8 USD. Với thông tin hiện trên tài khoản, chị L.T.T.T thấy có ngày chị kiếm được hơn 500 USD. Tuy nhiên, con số này vẫn nằm trên tài khoản web, chị muốn rút phải thực hiện tiếp việc nhận mua và nhận chuyển số đơn mỗi ngày. Thấy số tiền cộng dồn sau 1 tuần "tích cực" nhấn nút "mua", nhấn nút "bán" trên web lên đến 11.378 USD, chị L.T.T.T vào hỏi quản lý của mình thì quản lý nói phải đủ 26 công (26 ngày làm việc) mới được rút. Nhưng chỉ được rút 50% số tiền đó vì công ty "phòng ngừa rủi ro chuyển tiền xuyên biên giới".  Bước sang ngày thứ 10, chị L.T.T.T bỗng thấy tài khoản của mình không được báo nhận đơn, chuyển đơn, chị lại báo cho quản lý thì được trả lời là tài khoản của chị nhận mua nhiều đơn không đạt yêu cầu, bị khách hàng than phiền nên tạm ngưng nhận và chuyển hàng 24 giờ. Chị phải đóng phí duy trì 130 USD để tài khoản không bị liệt vào bảng đen.

"Tôi buộc phải đóng tiền để bảo vệ tài khoản. Sau đó tôi lại mê muội thực hiện việc mua bán ảo đó cho đến khi tài khoản tôi được 23.688 USD. Một số tiền quá sức tưởng tượng. Thế rồi để rút khoản tiền này về tài khoản ở Việt Nam, tôi khai báo thẻ của mình. Tôi làm đúng nhưng lại được cho là sai một số nên số tiền 23.688 USD kia phải chuyển đường vòng qua Philippines, phí để chuyển từ Philippines về Việt Nam là 575 USD" - chị L.T.T.T cho biết.

Sau khi chuyển hơn 1.000 USD, chị L.T.T.T mới té ngửa mình bị lừa trong một kịch bản hoàn hảo của kẻ "giăng mạng nhện". Chị L.T.T.T thừa nhận mình thiếu tỉnh táo, ham lợi nên đã bị lừa nhanh chóng như vậy. Sau khi biết mình bị lừa, L.T.T.T lên mạng tìm hiểu thì mới thấy hình thức chị bị lừa rất phổ biến trên thế giới. Đó là bài học đau đớn cho những ai thiếu tỉnh táo khi làm việc với người nước ngoài.

Điểm mặt những kẻ giăng mạng nhện trên mạng - Ảnh 5.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông), cho biết đó thực chất là hình thức lừa đảo tuyển cộng tác viên online, chỉ khác về nội dung. Thay vì lừa tuyển dụng làm các công việc bán hàng cho các sàn thương mại điện tử thì nay những kẻ lừa đảo chuyển sang tuyển thu âm, đọc truyện… Còn cách thức dẫn dụ từ Facebook qua Zalo rồi Telegram và các nhiệm vụ chuyển tiền hưởng hoa hồng đều giống nhau.

Điểm mặt những kẻ giăng mạng nhện trên mạng - Ảnh 6.

Theo ông Hiếu, có một chút khả năng lấy lại được tiền nếu nạn nhân báo cáo kịp thời cho ngân hàng một cách chi tiết thông tin về việc mình bị lừa đảo như thế nào, chứng minh được mình là nạn nhân bị lừa mất tiền qua đường link độc hại lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc bị kẻ gian lừa gạt chuyển tiền trực tuyến. Phải gọi ngay tới ngân hàng để khóa thẻ, xin cấp thẻ mới, đổi mật khẩu, mã PIN... sau đó nên đến làm việc trực tiếp tại trụ sở ngân hàng để báo cáo sớm nhất có thể.

Điểm mặt những kẻ giăng mạng nhện trên mạng - Ảnh 7.

Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo nếu người dân bị trục lợi, lừa gạt, hãy nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an cấp quận, huyện để xử lý, hoặc báo cáo qua đường dây nóng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (069.219.4053) để được hướng dẫn kịp thời.

Điểm mặt những kẻ giăng mạng nhện trên mạng - Ảnh 8.



Ngoài ra, người dân có thể gửi thông tin vào địa chỉ email: info@chongluadao.vn để Trung tâm iám sát an toàn không gian mạng quốc gia phát cảnh báo cho cộng đồng và giúp người dân khóa, chặn trang web lừa đảo kịp thời.

Điểm mặt những kẻ giăng mạng nhện trên mạng - Ảnh 9.

Nội dung: GIANG NAM – CAO HƯỜNG
Thiết kế Đồ họa: CHI PHAN

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên