
Tuyển Pháp may mắn khi có Mbappe trong đội hình - Ảnh: REUTERS
Ngoài nhận xét về màn trình diễn của Messi, Ronaldo và Mbappe, ông Laurent Blanc đã đánh giá về các đội ở World Cup 2026 sau nửa chặng đường vừa qua.
* Hơn một nửa số trận đấu World Cup 2026 đã diễn ra, ấn tượng của ông cho đến nay là gì?
Với tôi, không có trận đấu nào dễ dàng ở World Cup 2026. Điển hình là Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha, Congo hòa Bồ Đào Nha, Qatar hòa 1-1 với Thụy Sĩ, Nhật Bản hòa 2-2 với Hà Lan, còn Ghana chặn đứng tuyển Anh... Có thể nói, ở giải đấu này, các đội luôn phải chơi với phong độ tốt nhất và tập trung tối đa.
Đây là một kỳ World Cup không có một ứng cử viên vô địch rõ ràng. Điều này do trong một giải đấu kéo dài 39 ngày với 48 đội tham gia, không thể chỉ nêu tên một đội. Vì vậy, chỉ có thể nói rằng, tuyển Pháp nằm trong số 4 - 5 ứng cử viên hàng đầu. Và tôi nghĩ sẽ có vài cái tên bất ngờ nổi lên.
* Ông hãy nêu một vài cái tên cụ thể...
Đức rất mạnh. Tây Ban Nha với Yamal là một đội bóng khác biệt. Argentina của Messi là đương kim vô địch và cần được tôn trọng. Rồi còn có Brazil của HLV Ancelotti. Trong số những bất ngờ, tôi sẽ gọi tên Thụy Sĩ và Morocco.
* Ở tuổi 39, Messi đã ghi 5 bàn trong 2 trận đấu đầu tiên. Ông đánh giá anh ấy như thế nào?
Thật không thể tin được! Tôi đã chơi bóng đến gần 38 tuổi. Nhưng đối với một hậu vệ thì dễ hơn, bởi kinh nghiệm và khả năng phán đoán vị trí giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên, đối với Messi, người phải ghi bàn và cần tốc độ, sự bùng nổ, khả năng rê bóng... Thật khó tin Messi đã 39 tuổi. Anh ấy thực sự là một hiện tượng.
* Còn Cristiano Ronaldo thì sao?
Tôi biết Ronaldo sẽ trở lại. Dù không phải lúc nào cũng có thể đạt phong độ tốt nhất hoặc có thể bỏ lỡ một vài bàn thắng, nhưng Ronaldo vẫn là một cầu thủ vĩ đại.
* Ông từng dẫn dắt PSG trong ba mùa giải, nhưng đã rời đi vào năm 2016, trong khi Mbappe đến vào năm 2017. Ông có hối tiếc vì không được huấn luyện cậu ấy không?
Tất nhiên. Mbappe là một tài năng đẳng cấp thế giới và HLV nào cũng muốn làm việc chung với cậu ấy.
HLV Deschamps đang sử dụng Mbappe ở vị trí tiền đạo cắm, giống như ở Real Madrid, và đã nhận một số lời chỉ trích vì điều đó. Liệu Mbappe có phải là một tiền đạo số 9 thực thụ hay...?
Mbappe là số 9, số 11, số 7, tiền vệ... Cậu ấy là tất cả vì ghi được rất nhiều bàn thắng. Tuyển Pháp may mắn khi có cậu ấy trong đội hình. Tất nhiên Mbappe cần được đặt vào vị trí để thể hiện phong độ tốt nhất. Tôi tin rằng Deschamps đã làm được điều đó trong những năm qua, bởi các con số đã nói lên tất cả.
* Mbappe đã khởi đầu World Cup với 4 bàn thắng trong 3 trận đấu và hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Pháp. Ông đánh giá thế nào về cậu ấy?
Khi chơi cùng những đồng đội tuyệt vời, việc thể hiện phẩm chất của mình sẽ càng dễ dàng hơn. Tôi không hề nghi ngờ về màn trình diễn của Mbappe. Cậu ấy sẽ tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục.
* Mbappe sẽ chơi tốt nhất khi có Olise phía sau?
Có Olise phía sau là một may mắn lớn cho tất cả các tiền đạo. Bởi vì Olise thường thực hiện những đường chuyền dọc và những pha bóng sáng tạo. Cậu ấy là một cầu thủ giúp bạn ghi nhiều bàn thắng. Nhưng ngoài Olise, tuyển Pháp còn có Doue, Dembele, Barcola và Cherki - những tài năng trẻ thuộc thế hệ mới.

Mbappe và HLV Deschamps trên hành trình giật Cúp vàng World Cup 2026
* Mbappe muốn dành tặng chức vô địch World Cup cho HLV Deschamps, ông nghĩ gì về điều này?
Tôi hy vọng ông ấy sẽ thành công trong nhiệm vụ giành chức vô địch. Trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp, Deschamps đã đạt được những thành tựu lớn. Ông ấy đã vô địch năm 2018 và suýt chút nữa lặp lại thành tích đó vào năm 2022. Một thành công tại World Cup lần này sẽ khép lại sự nghiệp của ông ấy một cách hoàn hảo.
* Tuyển Pháp có gì mà các đội khác không có?
Đó là hàng tấn công. Không đội nào khác có hàng tấn công hoàn thiện và đa dạng như tuyển Pháp.
Vài nét về Laurent Blanc
Sinh ngày 19-11-1965, khi còn thi đấu ông chơi ở vị trí trung vệ trong màu áo nhiều CLB danh tiếng như Barcelona, Marseille, Inter Milan, Manchester United… Ông có hơn 600 trận ra sân, ghi 125 bàn thắng. Trong màu áo tuyển Pháp, ông đã ra sân 97 trận và ghi 16 bàn, từng vô địch World Cup 1998 và Euro 2000.
Sau khi treo giày, ông chuyển sang làm HLV và từng dẫn dắt CLB Bordeaux, PSG với 4 lần vô địch Pháp. Ông cũng từng dẫn dắt tuyển Pháp từ tháng 2-2010 đến 30-6-2012 với 31 trận cầm quân và giành được 17 chiến thắng, 8 trận hòa, 6 trận thua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận