Được xem là một trong những dự án tiêu biểu nhất cho dòng căn hộ cao cấp tại TP.HCM, The Peak - đỉnh cao của khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown - đã lập tức ghi điểm ngay khi “chạm đích” vào trung tuần tháng 11 vừa qua.

Đến mục sở thị khi dự án đã hoàn công, nhiều khách hàng không chỉ hài lòng về tiến độ dự án vẫn được đảm bảo bất chấp dịch, mà còn ấn tượng bởi không gian cây xanh, cảnh quan thiên nhiên được chăm chút kỹ lưỡng.

Hệ thống cây xanh tại The Peak rất đa dạng và phong phú. Điều này giúp cư dân cảm nhận được sự chuyển mùa của thiên nhiên thông qua những khoảnh khắc thay đổi của các loại cây, hoa khác nhau trong khuôn viên.

Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 1.
Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 2.

Một trong những xu hướng kiến trúc thịnh hành trên thế giới là đưa thiên nhiên đến cửa nhà. Cảm hứng này đã được các kiến trúc sư áp dụng cho công trình The Peak.

Sở hữu lợi điểm nằm trên thế đất rộng nhất, gần sông nhất nên The Peak có nhiều không gian dành cho khoảng xanh với tổng diện tích gần 18.000m2. Các loại cây, hoa được lựa chọn đa chủng loại đảm bảo mùa nào hoa nấy, cảnh quan The Peak luôn sinh động, đa sắc màu.

Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 3.

Sự đa dạng về chủng loại cây đặt ra thách thức cho đội ngũ đảm nhận hạng mục cảnh quan: Phải am hiểu đặc tính sinh trưởng của từng loại để có phương pháp chăm sóc, đảm bảo chất lượng tốt nhất khi đưa cây vào công trình.

Thông thường, thời gian ươm trồng đối với cây cho bóng mát là 2 năm, cây bụi từ 6 tháng đến một năm. Điều này đồng nghĩa, cây xanh phải được ươm trồng ngay từ khi công trình bắt đầu được xây dựng.

"Đợt dịch lần thứ 4 ảnh hưởng khá nhiều đến công tác chăm sóc cây xanh, vừa thiếu hụt phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vừa thiếu nhân sự. Thời điểm giãn cách xã hội, chúng tôi đã bố trí nhân viên "3 tại chỗ", làm việc, ngủ nghỉ ở công trình để chăm sóc cây xanh, kịp tiến độ bàn giao dự án", anh Triệu Đức Chung, phụ trách cây xanh The Peak cho biết.

Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 4.
Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 5.

Ngay từ đầu khi quy hoạch dự án, ông Tan Gek Meng - người lên ý tưởng quy hoạch tổng quan khu Midtown đã xác định "Lấy đi bao nhiêu mét vuông đất, trả lại bấy nhiêu diện tích xanh". Chính vì vậy, tại The Peak, cây xanh được bố trí ở bất kỳ nơi nào có thể, từ tầng hầm lên tầng tiện ích, cả hệ tầng mái và xen kẽ trong các tầng nhà ở.

Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 6.

Ở khu vực tầng hầm, các Pocket Garden vừa tạo sự khác biệt cho dự án vừa lấy gió, ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó, không gian tầng mái với tổng diện tích gần 8.000m2 sử dụng hệ sàn gỗ và trồng hoa, cỏ, có bố trí chỗ ngồi cùng điểm nhấn là hệ mái Pergola, cộng thêm cho cư dân những không gian để thư giãn, tản bộ hay luyện tập.

Một điểm đặc sắc trong quy hoạch The Peak là độ cao các tòa nhà khác nhau; xung quanh dự án chủ yếu là biệt thự thấp tầng, công viên, giúp tối đa tầm nhìn. Từ bất kỳ vị trí nào, cư dân đều có thể thưởng ngoạn thiên nhiên sông nước và cảnh quan được đầu tư bài bản.

Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 7.
Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 8.

Được xây dựng trên khuôn viên đất rộng gần 3ha, The Peak gồm hai khối nhà kí hiệu M8A và M8B. Cảnh quan The Peak do công ty H&A (Horizon & Atmosphere Landscape - Đài Loan) đảm nhiệm và Vertical Studio triển khai chi tiết.

Tại hợp phần M8B, với ý tưởng là nơi thượng nguồn của dòng chảy, đội ngũ kiến trúc sư tạo điểm nhấn bằng tường nước rộng 26.3m2, đá kim sa đen… tựa như thác nước. Thác nước khởi đầu từ hồ bơi vô cực ở tầng 4 và nối tiếp bằng “dòng suối lười” len lỏi giữa khu vườn nhiệt đới. Bất kì ai khi đi dạo dưới tán lá hay lặng yên bên khung cửa sổ, nghe tiếng nước rì rào, êm dịu đều sẽ cảm thấy thư giãn, xua tan những căng thẳng, giúp gia tăng cảm xúc tích cực hơn.

Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 9.

Với vị trí trực diện dòng sông cảnh quan và công viên Sakura Park, M8A được lấy cảm hứng tựa như dòng nước, càng đổ ra sông thì càng náo nhiệt với khuynh hướng mở hơn. Do đó, để tạo sự cân bằng, các nhà thiết kế đã tái hiện khu vườn Zen (Nhật Bản) giữa lòng kiến trúc và từ từ kết nối, chuyển dịch ra khu vực công viên hoa anh đào ven sông - nơi có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Nhờ đó, ở The Peak, cư dân có thể trải nghiệm nhiều tầng cảm xúc: từ tĩnh lặng, riêng tư đến sôi động, cộng đồng.

M8A cũng là nơi tập trung "giỏ hàng" tinh hoa của The Peak - Midtown: Biệt thự cảnh quan ven sông, với vị trí và tầm nhìn tuyệt đẹp. Phú Mỹ Hưng cho biết hiện những sản phẩm độc đáo này chỉ còn khoảng 5% so với toàn công trình.

Dự kiến Quý I/2022, M8A được hoàn tất bàn giao đến khách hàng theo đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng.

Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 10.
Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 11.

Ngay vị trí trung tâm của The Peak là đài phun nước được xây dựng trên diện tích khoảng 2.624m2 kết nối giữa hai khối nhà.

Với 180 vòi phun nước lớn nhỏ, cho độ cao tia nước từ 0,8 - 4,5m, có thể nói, The Peak là một trong số ít dự án căn hộ sở hữu đài phun nước quy mô hoành tráng. Vào ban đêm, hiệu ứng ánh sáng từ hệ thống đèn led âm sâu dưới đáy tạo nên những "cuộc trình diễn" ấn tượng của sắc màu, âm thanh và nước.

Đặc biệt, không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan, đài phun nước còn được xem là biểu tượng của tài lộc, nằm ngay trung tâm, kết nối toàn bộ dự án, đưa vượng khí đến từng căn hộ.

Quảng trường và đài phun nước này cũng là cửa ngõ vào The Peak và được thiết kế mặt bằng hình vòng cung vừa giúp lưu thông thuận lợi, vừa đối lưu thông thoáng, cảnh quan đẹp mắt cho tất cả các dãy nhà có hướng nhìn về khu vực này.

Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 12.

Nếu tại Phú Mỹ Hưng, hình ảnh bầu trời, cỏ cây và sông nước luôn hiện hữu trong từng góc nhìn thì tại The Peak, 3 yếu tố này đã được kết hợp một cách hoàn hảo trong từng cảnh quan kiến trúc, không gian cộng đồng lẫn tiện ích nội khu dành riêng cho cư dân.

Ông Neil MacGregor - tổng giám đốc Savills Việt Nam - cho biết: "Khi tham quan và khảo sát dự án, chúng tôi rất ngạc nhiên với không gian rộng rãi của The Peak, từ hành lang, sảnh đón rộng, cảnh quan đặc sắc, không gian mở, đài phun nước, thác nước cho đến những khu vực tiện ích đẳng cấp như hồ bơi hay phòng gym với trang thiết bị hiện đại, tốt nhất so với bất kì khu căn hộ nào tại Việt Nam".

Cận cảnh chuỗi siêu tiện ích THE PEAK - MIDTOWN

Được biết, Savills hiện là đơn vị chiếm đến 90% thị phần quản lý dịch vụ khu căn hộ cao cấp và hạng sang tại TP.HCM; The Peak là công trình mới nhất mà Savills tham gia.

"Cùng với các tiêu chuẩn quản lý , vận hành quốc tế, việc ứng dụng công nghệ cũng sẽ là hạng mục quan trọng để nâng tầm chất lượng không gian sống cho cư dân The Peak", vị tổng giám đốc Savills chia sẻ.

Khi sức khỏe đang được ví như "biểu tượng mới của giới thượng lưu" (theo Vogue), những không gian sống xanh cùng với chuỗi tiện ích đẳng cấp như The Peak chính là lựa chọn xứng đáng để sống - làm việc - tận hưởng, sử dụng hiệu quả quỹ thời gian rảnh rỗi.

Khám phá hệ cảnh quan gần 2ha với hơn 100 loại thực vật tại The Peak Phú Mỹ Hưng Midtown - Ảnh 14.

NHẬT VY
PMH
HẢI PHI
BẢO SUZU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên