
HLV Thomas Tuchel chịu nhiều áp lực khi dẫn dắt tuyển Anh tại World Cup 2026 - Ảnh: AFP
Chưa cần nói đến thành tích, chỉ cần bảng danh sách của đội tuyển Anh xuất hiện là lập tức sẽ có sự ồn ào.
Sức ép truyền thông
Tuần trước, đội hình chính thức của tuyển Anh được công bố. Và như một truyền thống, khi truyền thông nước này lên hàng loạt bài phân tích, bình luận. Người thì khen ông Tuchel sáng suốt, nhưng lại có người chê bai chiến lược gia này thiếu tầm nhìn.
Ông Tuchel thẳng tay loại bỏ nhiều cầu thủ thuộc hàng sao số như Cole Palmer, Alexander-Arnold, Phil Foden, Harry Maguire… Ở chiều ngược lại, những cầu thủ bị xem là "hết thời" hoặc phong độ chưa đủ thuyết phục thì được gọi lên như Djed Spence, Dan Burn, Ivan Toney,…
Đó là cơ hội để cánh truyền thông, chuyên gia ở Anh "ồn ào", bởi càng nói nhiều thì họ càng được chú ý, càng có nhiều lượt xem (view). Cũng nhờ cách làm này mà bóng đá Anh thu hút được nguồn tiền dồi dào.
Nhiều cầu thủ trình độ trung bình nhưng vẫn hưởng lương cao ngất. Giải ngoại hạng Anh (Premier League) luôn tạo ra nguồn thu khổng lồ cho dù không phải mùa giải nào cũng thành công ở đấu trường châu Âu.

Hai ngôi sao Phil Foden (trái) và Cole Palmer cùng phải ngồi nhà xem World Cup - Ảnh: AFP
Nhưng nó cũng tạo ra những mặt tiêu cực, nhất là cho đội tuyển quốc gia. Trước các giải đấu lớn, các cầu thủ và HLV chịu hứng chịu những sức ép khổng lồ từ cánh báo chí, truyền thông. Điều này cũng vô tình tạo ra những kết quả thất vọng, như việc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014.
Dưới thời HLV Gareth Southgate thì việc đối phó với áp lực truyền thông được cải thiện. Và qua đó tuyển Anh cũng đạt nhiều thành tích tốt hơn. Với Tuchel, ông phải tìm được cách thích nghi khi World Cup 2026 đã đến gần.
Đội hình đắt giá
Thật ra HLV Tuchel vốn đã chịu nhiều sức ép khi được Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) bổ nhiệm. Lý do không đến từ yếu tố chuyên môn, mà từ chuyện ông là… người Đức.
Người Anh có thể chấp nhận Sven-Goran Eriksson (Thụy Điển) hay Fabio Capello (Ý), nhưng khó có thể đồng ý một chiến lược gia người Đức, khi họ là những nền bóng đá nhiều duyên nợ.
Nhưng đến lúc này, Tuchel cho thấy ông đang làm khá tốt trước áp lực. Ông không tham gia những cuộc tranh luận lung tung vô bổ, mà chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc. Kết quả là sau 12 trận ở tuyển Anh, ông đạt thành tích 9 thắng, 1 hòa, 2 thua.
Trong đó, 8 trên 9 trận thắng là tại vòng loại World Cup 2026 (tỉ lệ 100%). "Tam sư" cũng gây ấn tượng với 22 bàn thắng và đặc biệt là không thủng lưới bàn nào.

Các ngôi sao như Jude Bellingham (trái) và Harry Kane giúp cho đội hình tuyển Anh trở nên đắt giá - Ảnh: AFP
Bản thân Tuchel cũng từng làm việc ở Anh khi dẫn dắt Chelsea, nên ông hiểu quá rõ sự ồn ào thực chất là gì. Đó là những kinh nghiệm mà Eriksson hay Capello trước đây không có.
Và tạm gác qua các tranh cãi thì đội hình tuyển Anh năm nay tuy thiếu nhiều ngôi sao nhưng vẫn rất đắt giá. Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của "tam sư" lên đến 1,32 tỉ euro, đắt thứ nhì ở World Cup 2026 khi chỉ thua Pháp (1,47 tỉ euro).
Trong số này có những cầu thủ được định giá rất cao như Jude Bellingham (140 triệu euro), Declan Rice, Bukayo Saka (120 triệu euro), Morgan Rogers (80 triệu euro). Hay cả đội trưởng Harry Kane dù gần 33 tuổi vẫn có giá 65 triệu euro.
Điều đó cho thấy "tam sư" vẫn có những cầu thủ "xịn", và quan trọng là phù hợp với triết lý của Tuchel.
Tuyển Anh vẫn ồn ào, vẫn gây nhiều chú ý, tranh cãi. Nhưng không ai có thể phủ nhận đây là một đội bóng mạnh, là ứng cử viên vô địch dựa vào năng lực, chứ không phải sự tâng bốc quá mức.
Tại World Cup 2026, tuyển Anh nằm tại bảng L cùng với Croatia, Ghana và Panama. "Tam sư" có lực lượng dồi dào, áp đảo nên khả năng đi tiếp là trong tầm tay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận