
Nhật Bản mang theo niềm tự hào châu Á đến đấu trường World Cup - Ảnh: REUTERS
Nhật Bản - Niềm tự hào châu Á
Nhật Bản bước vào World Cup 2026 với vị thế rất khác so với nhiều năm trước. Đội bóng “xứ mặt trời mọc” giờ đây đã trở thành tập thể đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu.
World Cup 2022 chính là dấu mốc lớn nhất cho sự trưởng thành ấy của bóng đá Nhật Bản. Những chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha tại vòng bảng đã giúp đại diện châu Á vượt qua “bảng tử thần”. Đồng thời khẳng định họ đủ sức tạo nên bất ngờ trước các ông lớn thế giới.
Điểm mạnh lớn nhất của Nhật Bản nằm ở tính kỷ luật và khả năng tổ chức chiến thuật hiện đại. Đội bóng này pressing rất đồng bộ, giữ cự ly đội hình tốt và gần như không còn lép vế về tốc độ hay thể hình như trước đây.
Đây cũng là giai đoạn bóng đá Nhật Bản sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu nhất trong lịch sử. Những cái tên như Takefusa Kubo hay Kaoru Mitoma đang trở thành nguồn cảm hứng lớn nhờ kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến ở các tình huống phản công.
Chính sự trưởng thành ấy giúp Nhật Bản trở thành niềm tự hào lớn nhất của bóng đá châu Á ở thời điểm hiện tại. Trong một bảng đấu giàu tính chiến thuật như bảng F, các “samurai xanh” hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh vị trí đầu bảng nếu duy trì được sự ổn định.
Cục diện bảng F khó lường

Tuyển Hà Lan sở hữu đội hình có chiều sâu về chất lượng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao - Ảnh: ONE
Dù Nhật Bản đang tiến bộ mạnh mẽ, Hà Lan vẫn được xem là đội tuyển nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. “Cơn lốc màu da cam” sở hữu lực lượng khá đồng đều với nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League, La Liga và Bundesliga.
Trung vệ Virgil van Dijk tiếp tục là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự nhờ kinh nghiệm cùng khả năng chỉ huy. Trong khi đó Frenkie de Jong vẫn đóng vai trò trung tâm ở tuyến giữa với khả năng luân chuyển bóng và kiểm soát thế trận.
Điểm đáng chú ý của Hà Lan hiện tại nằm ở sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Song Hà Lan vẫn tồn tại vấn đề về sự ổn định ở các trận đấu lớn. Đội tuyển này đôi lúc kiểm soát bóng rất tốt nhưng lại thiếu tính sát thương trong những thời điểm quyết định.
Trong khi đó Thụy Điển tiếp tục mang đến hình ảnh của một tập thể thực dụng và khó chịu. Đại diện Bắc Âu không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật, nhưng luôn nổi tiếng nhờ lối chơi phòng ngự kỷ luật và khả năng tận dụng bóng bổng rất hiệu quả.
Đây là kiểu đội bóng có thể kéo trận đấu vào thế giằng co và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Chính sự khó chịu ấy từng giúp Thụy Điển nhiều lần tạo bất ngờ trước các đội bóng mạnh hơn ở những giải đấu lớn.
Tunisia bị đánh giá thấp nhất bảng về chiều sâu đội hình, nhưng lại là đối thủ rất giàu sức chiến đấu. Đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực tốt, chơi quyết liệt và luôn sẵn sàng biến trận đấu thành cuộc đối đầu giàu va chạm.
Điều khiến bảng F trở nên đặc biệt nằm ở sự đối lập về phong cách thi đấu giữa các đội tuyển. Hà Lan mạnh ở kiểm soát bóng, Nhật Bản nổi bật nhờ tốc độ và pressing, Thụy Điển thiên về thực dụng, còn Tunisia lại giàu sức mạnh thể chất.
Với tương quan hiện tại, Hà Lan và Nhật Bản vẫn được đánh giá là hai ứng viên sáng giá nhất cho vé đi tiếp. Tuy nhiên chỉ cần một cú sẩy chân, cục diện bảng F hoàn toàn có thể thay đổi theo kịch bản rất khó lường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận