
Ngôi sao Son Heung Min (trái) cùng đồng đội Hàn Quốc nằm cùng bảng đấu với chủ nhà Mexico - Ảnh: babagol
Bảng A World Cup 2026 là nơi hội tụ của bốn đại diện đến từ bốn châu lục khác nhau: chủ nhà Mexico, Hàn Quốc, Czech và Nam Phi.
Sự khó lường của bảng A được thể hiện rõ nhất qua sự mâu thuẫn đến kỳ lạ giữa thứ hạng FIFA và giá trị đội hình.
Nếu xét về thứ hạng trên bản đồ bóng đá thế giới, Mexico hiện đang chiếm ưu thế lớn nhất khi đứng chễm chệ ở vị trí thứ 15, theo sau lần lượt là Hàn Quốc (hạng 25), Czech (hạng 41) và Nam Phi (hạng 60).
Thế nhưng khi nhìn vào giá trị đội hình trên sàn chuyển nhượng, biểu đồ này gần như bị đảo ngược.
Đại diện châu Âu là Czech dẫn đầu với giá trị xấp xỉ 150 triệu euro. Hàn Quốc bám sát nút với thương hiệu trị giá 142,30 triệu euro.
Trong khi đó dù xếp thứ hạng FIFA rất cao nhưng giá trị đội hình của "ông lớn" CONCACAF Mexico chỉ đạt 83,60 triệu euro, và Nam Phi khép lại danh sách với 52,70 triệu euro.
Việc Hàn Quốc sở hữu giá trị đội hình vượt trội so với các đối thủ cùng khu vực là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Đại diện xứ sở kim chi đang nắm trong tay dàn "sao số" đình đám như tiền đạo Son Heung Min, Kim Min Jae, Lee Kang In...
Tuy nhiên giá trị chuyển nhượng chưa bao giờ là thước đo tuyệt đối cho tấm vé đi tiếp tại một kỳ World Cup.
Dù sở hữu đội hình có giá trị khiêm tốn hơn, chủ nhà Mexico vẫn là một thế lực thực sự tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Sức mạnh của Mexico không chỉ đến từ điểm tựa sân nhà, mà còn nằm ở sự hiện diện của "người nhện" Ochoa - thủ thành luôn thi đấu xuất thần mỗi khi bước ra sân chơi World Cup. Mexico chắc hẳn sẽ là một ẩn số đầy thú vị và là thử thách cực đại cho bảng đấu này.
Hai cái tên còn lại là Nam Phi và Czech cũng không tới Bắc Mỹ để làm kẻ lót đường. Việc vượt qua chiến dịch vòng loại khốc liệt để góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026 là minh chứng đanh thép cho thấy họ là những tập thể vô cùng "lì lợm", sở hữu lối chơi gắn kết và không dễ bị đánh bại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận