29/08/2023 21:42 GMT+7

Triều Tiên: vùng biển bán đảo Triều Tiên tập trung vũ khí chiến tranh lớn nhất thế giới

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tập trận chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên gọi các nước này là “trùm băng đảng” làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Các tàu của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển quốc tế vào ngày 17-4-2023. Ba quốc gia này đang tìm cách thể hiện sự thống nhất trước mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên - Ảnh: CNBC

Các tàu của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển quốc tế vào ngày 17-4-2023. Ba quốc gia này đang tìm cách thể hiện sự thống nhất trước mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên - Ảnh: CNBC

Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-8, quân đội Hàn Quốc cho biết nước này đã cùng Mỹ và Nhật Bản tổ chức các cuộc tập trận ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc. 

Cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu, cũng như chia sẻ thông tin giữa các bên trong trường hợp Triều Tiên khiêu khích.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi hiện đại hóa "triệt để" vũ khí và trang bị của lực lượng hải quân nước này.

Ông Kim cũng chỉ trích sự hiện diện ngày càng tăng của các khí tài chiến lược của Mỹ tại khu vực.

Theo Hãng tin KCNA, trong bài phát biểu kỷ niệm Ngày Hải quân, ông Kim cho biết các "trùm băng đảng" Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã công bố các cuộc tập trận quân sự chung thường xuyên.

Ông Kim có thể đang đề cập đến hội nghị thượng đỉnh ngày 18-8 của ba nước trên tại Trại David, Maryland.

"Do những động thái đối đầu liều lĩnh của Mỹ và các thế lực thù địch khác, vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên đã bị biến thành điểm tập trung vũ khí chiến tranh lớn nhất thế giới, vùng biển bất ổn nhất với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân", ông Kim nói.

Trong cuộc gặp độc lập đầu tiên, các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đồng ý tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự. 

Ba quốc gia này đang tìm cách thể hiện sự thống nhất trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, cũng như các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Nhật Bản cho biết việc chia sẻ thông tin về tên lửa đạn đạo là một phần của cuộc tập trận ngày 29-8.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố: "Cuộc tập trận sẽ tạo điều kiện thuận lợi mạnh mẽ cho sự hợp tác ba bên và thể hiện cam kết của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc trong việc bảo vệ trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên luật pháp".

Trung Quốc đáp trả tuyên bố chung của Mỹ, Nhật, Hàn ở Trại DavidTrung Quốc đáp trả tuyên bố chung của Mỹ, Nhật, Hàn ở Trại David

Trung Quốc cho rằng tuyên bố chung ở Trại David của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bôi nhọ nước này trong nhiều vấn đề.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên