22/08/2023 07:51 GMT+7

Triều Tiên cảnh báo 'chiến tranh nhiệt hạch' trên bán đảo

Ngày 22-8, Triều Tiên lên án cuộc tập trận quân sự hằng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc, cảnh báo về một "cuộc chiến tranh nhiệt hạch" sau thỏa thuận ba bên tại Trại David.

Một máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự thường niên Lá chắn Tự do Ulchi giữa Hàn Quốc và Mỹ, ngày 21-8 - Ảnh: REUTERS

Một máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự thường niên Lá chắn Tự do Ulchi giữa Hàn Quốc và Mỹ, ngày 21-8 - Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận mùa hè Lá chắn Tự do Ulchi vào ngày 21-8. Cuộc tập trận được thiết kế nhằm tăng cường phản ứng chung trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án cuộc tập trận này là sự diễn tập cho chiến tranh.

Trong một bài bình luận được Hãng tin KCNA đăng tải, Triều Tiên cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tại Trại David hôm 18-8 là nhằm mục đích hình thành một "sự khiêu khích chiến tranh hạt nhân".

"Nếu các thỏa thuận được đặt ra tại khu nghỉ dưỡng Camp David được áp dụng thêm vào cuộc tập trận... khả năng bùng nổ chiến tranh nhiệt hạch trên bán đảo Triều Tiên sẽ trở nên thực tế hơn", bài bình luận viết.

Trong cuộc gặp độc lập đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, ba nước đã đồng ý tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự, thể hiện sự thống nhất trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Bài bình luận của Triều Tiên cho rằng tình hình hiện tại đòi hỏi quân đội nước này phải "chủ động, tấn công và hành động áp đảo cho một cuộc chiến tranh".

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, Triều Tiên cũng cho hay họ sẽ phóng một vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 31-8 theo hướng Hoàng Hải và biển Hoa Đông, sau vụ phóng thất bại vào tháng 5 vừa qua.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc thực hiện hành động quân sự khác để phản đối cuộc tập trận của các đồng minh hoặc hội nghị thượng đỉnh tuần trước của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên sau dịch COVID-19 của Triều Tiên bất ngờ bị hủyChuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên sau dịch COVID-19 của Triều Tiên bất ngờ bị hủy

Chuyến bay thương mại đầu tiên sau hơn 3 năm của Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo dự kiến diễn ra sáng nay 21-8, nhưng đột ngột bị hủy vào phút chót mà chưa rõ lý do.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên