29/07/2023 05:48 GMT+7

Tin tức sáng 29-7: Kỷ lục tiêu thụ điện ở Hà Nội - trên 101 triệu kWh trong tháng 7

Một số tin tức đáng chú ý: Hơn 16 tỉ USD FDI đổ vào Việt Nam trong 7 tháng; Tuyến buýt điện D4 ở TP.HCM điều chỉnh lộ trình; Hà Nội vượt gần 1 triệu kWh so với lượng điện tiêu thụ cao nhất năm 2022...

Sản xuất tại nhà máy của Công ty Rheem Việt Nam (vốn FDI từ Úc) vừa được mở rộng dây chuyền trong khu công nghiệp tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương từ đầu năm 2023 - Ảnh: Q.THANH

Sản xuất tại nhà máy của Công ty Rheem Việt Nam (vốn FDI từ Úc) vừa được mở rộng dây chuyền trong khu công nghiệp tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương từ đầu năm 2023 - Ảnh: Q.THANH

Hơn 16 tỉ USD FDI đổ vào Việt Nam trong 7 tháng

Tin tức số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20-7 tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,24 tỉ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, có 1.627 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 75,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỉ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ.

Có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 27,1% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 4,16 tỉ USD, giảm 42,5% so với cùng kỳ.

Có 1.627 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,14 tỉ USD, tăng 60,7% so với cùng kỳ.

Xét theo lĩnh vực, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong thu hút vốn ngoại với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,93 tỉ USD. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,61 tỉ USD.

Xét theo đối tác đầu tư, trong 7 tháng năm 2023, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 3,64 tỉ USD, chiếm hơn 22,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Với tổng vốn đăng ký đạt gần 2,34 tỉ USD, Hàn Quốc đã vượt Nhật Bản, Trung Quốc để trở thành nhà đầu tư FDI lớn thứ hai trong 7 tháng, với lượng vốn đăng ký chiếm 14,4% tổng vốn đầu tư, giảm 28,2% so với cùng kỳ.

Lượng điện tiêu thụ ở Hà Nội lập "đỉnh" trên 101 triệu kWh trong tháng 7

Tin tức từ thống kê của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố ngày 27-7 lập "đỉnh" mới với trên 101 triệu kWh, vượt gần 1 triệu kWh so với lượng điện tiêu thụ cao nhất năm 2022.

Theo đó, trong tháng 7, do nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện trong sinh hoạt trên địa bàn thành phố tăng rất cao, phần lớn do nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ, quạt, tủ lạnh tại các gia đình.

Thời tiết nắng nóng gay gắt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện.

Do đó, việc sử dụng điện tiết kiệm vẫn là một hành động cần thiết, giúp đảm bảo ổn định nguồn cung và góp phần vận hành hệ thống điện an toàn.

Xuất khẩu gỗ nội thất của Việt Nam đón đơn hàng trở lại

Chiều 28-7, tại "Diễn đàn Công nghiệp gỗ và Nội thất Việt Nam", ông Nguyễn Quốc Khanh, chủ tịch Hội mỹ nghệ - chế biến gỗ TP.HCM, cho biết từ cuối quý 2-2023, các đơn hàng ngành gỗ đã bắt đầu trở lại dù chưa nhiều.

Tuy vậy, ngành nội thất Việt Nam vẫn có khả năng hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu đề ra và cần một chiến lược mới để có thể chinh phục những mục tiêu bền vững hơn.

Chia sẻ cụ thể về tín hiệu hồi phục từ tốp 5 thị trường xuất khẩu của đồ gỗ Việt Nam như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản…, bà Trần Như Trang - đại diện chương trình SIPPO Việt Nam - cho biết không chỉ tăng nhẹ trở lại, các thị trường này cũng xuất hiện nhiều xu hướng, yêu cầu mới.

Chẳng hạn thị trường châu Âu - nơi dẫn dắt xu hướng tiêu dùng chính của nhóm hàng này khi chiếm 2/3 thị phần các mặt hàng cao cấp nhập từ Việt Nam, đặt ra nhiều yêu cầu về tiêu dùng bền vững.

Những thị trường tiềm năng khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Ấn Độ, Canada… cũng ghi nhận người tiêu dùng bắt đầu quay lại các cửa hàng mua sắm và cũng có những yêu cầu cao về cam kết giảm thiểu carbon Netzero.

Tuyến buýt điện D4 ở TP.HCM điều chỉnh lộ trình

Tin tức từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM thông báo điều chỉnh lộ trình chạy tuyến xe buýt có trợ giá D4 (buýt điện): Vinhomes Grand Park - bến xe buýt Sài Gòn, bắt đầu từ ngày 1-8.

Bến buýt điện D4 tại Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bến buýt điện D4 tại Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cụ thể, lượt đi: Vinhomes Grand Park - đường Nguyễn Xiển - Nguyễn Văn Tăng - Lê Văn Việt - D2B - D2 - Võ Chí Công - Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Phan Văn Đáng - Trương Văn Bang - Bát Nàn - Trần Quý Kiên - Mai Chí Thọ - Hầm vượt sông Sài Gòn - Võ Văn Kiệt - Ký Con - Nguyễn Công Trứ - Pasteur - Hàm Nghi - Lê Lai - bến xe buýt Sài Gòn.

Lượt về: Bến xe buýt Sài Gòn - đường Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Nguyễn Thái Bình - Ký Con - Võ Văn Kiệt - Hầm vượt sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Trần Quý Kiên - Tạ Hiện - Trương Văn Bang - Phan Văn Đáng - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - đường Đỗ Xuân Hợp - Liên Phường - Võ Chí Công - D2 - D2B - Lê Văn Việt - Nguyễn Văn Tăng - Nguyễn Xiển - Vinhomes Grand Park.

Về giá vé vẫn như trước. Vé lượt từ 7.000 - 9.000 đồng/lượt, giá cho học sinh, sinh viên 3.000 đồng/lượt, vé tập bán trước 157.500 đồng/30 vé. Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em cao 1,3m trở xuống và các đối tượng chính sách được miễn phí.

Dự kiến một số tin tức sự kiện trong nước từ ngày 29-7 đến 6-8

- 29-7: Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023

- 29-7: Hội nghị khoa học về bảo tồn thiên nhiên

- 30-7: Thông tin tổng hợp số liệu đăng ký tuyển sinh đại học 2023

- Từ ngày 1 đến 8-8: tại Bình Thuận, Lễ hội Cầu ngư năm 2023

- Từ ngày 1 đến 5-8: tại Quảng Nam, Giải cờ vua khu vực miền Trung và Tây Nguyên

- Từ ngày 1 đến 8-8: tại Hà Giang, Giải quần vợt trẻ VTF-3

- Từ ngày 1 đến 10-8: tại TP.HCM, Giải vô địch bắn súng các đội mạnh quốc gia

- Từ ngày 1 đến 10-8: tại TP.HCM, Giải bowling quốc tế Việt Nam mở rộng

- 2 đến 3-8: Trình diễn tác phẩm ballet "Giselle" tại Nhà hát lớn Hà Nội

- Từ ngày 4 đến 6-8: Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ nhất năm 2023

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 29-7. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 29-7. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay, 29-7

Tin tức thời tiết hôm nay, 29-7

Chờ mùa đua ghe ngo - Ảnh: ĐINH CÔNG TÂM

Chờ mùa đua ghe ngo - Ảnh: ĐINH CÔNG TÂM

Tin tức sáng 28-7: TP.HCM chống tiêu cực cấp chứng chỉ cho lái tàu; Nhiều doanh nghiệp mở cửa lạiTin tức sáng 28-7: TP.HCM chống tiêu cực cấp chứng chỉ cho lái tàu; Nhiều doanh nghiệp mở cửa lại

Tin tức đáng chú ý: TP.HCM chống tiêu cực trong cấp chứng chỉ cho người lái tàu, thuyền; Tháng 7 doanh nghiệp khởi sắc hơn trước khi số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường cao nhất từ trước đến nay...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên