16/06/2023 13:31 GMT+7

Qatar đàm phán với Ai Cập mua lại cổ phần 7 khách sạn thuộc sở hữu nhà nước

Theo truyền thông khu vực, Quỹ Đầu tư Qatar (QIA) đang đàm phán với Ai Cập để mua lại 30% cổ phần của 7 khách sạn thuộc sở hữu nhà nước.

Qatar đàm phán với Ai Cập mua lại cổ phần 7 khách sạn thuộc sở hữu nhà nước - Ảnh 1.

Qatar từ lâu đã để mắt đến các khách sạn tại Ai Cập không chỉ vì giá trị tài sản bất động sản mà còn vì giá trị lịch sử - Ảnh minh họa: TripAdvisor

Quỹ đầu tư tài sản quốc gia của Qatar quản lý khối tài sản hơn 300 tỉ USD, đang xúc tiến nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chuyển nhượng lại cổ phần từ Quỹ Chủ quyền Ai Cập (TSFE).

Theo các nguồn tin, Qatar từ lâu đã để mắt đến các khách sạn tại Ai Cập không chỉ vì giá trị tài

sản bất động sản mà còn vì giá trị lịch sử. Trong số những khách sạn thuộc sở hữu nhà nước

 của Ai Cập có một khách sạn được xây dựng từ những năm 1800.

Công ty cổ phần du lịch, khách sạn và điện ảnh của Ai Cập - một doanh nghiệp nhà nước - hiện đang sở hữu nhiều khách sạn lớn và nổi tiếng.

Danh mục đầu tư của công ty này bao gồm các khách sạn Marriott Mena House, Cairo Marriott, Shepherd, Steigenberger Cecil, Sofitel Winter Palace, Legend Old Cataract Aswan và Cosmopolitan.

Chính phủ Ai Cập đang thúc đẩy kế hoạch thoái vốn tại 250 công ty thuộc sở hữu nhà nước theo một chương trình tư nhân hóa của nước này, để giải quyết tình trạng khan hiếm ngoại tệ nghiêm trọng, chủ yếu là đồng USD.

Tháng 2-2023, Ai Cập đã công bố một chương trình tư nhân hóa nhằm bán cổ phần tại 32 công ty nhà nước hoạt động trong 18 lĩnh vực cho các nhà đầu tư chiến lược để thu về 2,5 tỉ USD vào cuối năm tài chính 2022-2023.

Đây là một phần cam kết của Chính phủ Ai Cập trong chương trình tín dụng 46 tháng trị giá 3 tỉ USD với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Ai Cập và Qatar đã tăng cường quan hệ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt kinh tế và đầu tư. Qatar hiện là nhà đầu tư Ả Rập lớn thứ ba tại Ai Cập với 160 công ty đang hoạt động, có vốn đầu tư trị giá gần 2 tỉ USD.

Vào tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Qatar - ông Ali Al-Kuwari tuyên bố rằng quốc gia vùng Vịnh này cam kết đầu tư 5 tỉ USD vào nền kinh tế Ai Cập trong thời gian tới như đã hứa vào năm ngoái.

Bãi cát rộng nửa sân bóng đá bán giá 34 triệu USD ở DubaiBãi cát rộng nửa sân bóng đá bán giá 34 triệu USD ở Dubai

Như một mũi đất cong hình móc câu trên mặt biển, bãi cát nằm trên đảo Jumeirah Bay (Dubai, UAE) có diện tích bằng nửa sân bóng đá được bán với giá 34 triệu USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên