06/07/2023 12:09 GMT+7

Đạo diễn Trần Anh Hùng và gia đình về Việt Nam nhân 'Gặp gỡ mùa thu'

Sau giải thưởng đạo diễn xuất sắc ở Cannes, đạo diễn Trần Anh Hùng cùng diễn viên Trần Nữ Yên Khê và hai con Cao Phi, Lãng Khê về Việt Nam nhân dịp anh có khóa giảng dạy ở 'Gặp gỡ mùa thu'.

Đạo diễn Trần Anh Hùng giảng dạy "Gặp gỡ mùa thu" cho các đạo diễn trẻ với phong thái nhẹ nhàng, lịch lãm thường thấy ở anh - Ảnh: HỮU HẠNH

Đạo diễn Trần Anh Hùng giảng dạy "Gặp gỡ mùa thu" cho các đạo diễn trẻ với phong thái nhẹ nhàng, lịch lãm thường thấy ở anh - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 6-7, đạo diễn Trần Anh Hùng có buổi Directing Workshop dành cho các đạo diễn trẻ Việt Nam và quốc tế tại quận 1, TP.HCM. 

Buổi workshop (từ ngày 6 đến 12-7 diễn ra tại khách sạn New World) nằm trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ mùa thu (Autumn Meeting), khóa học và trải nghiệm dành cho các nhà làm phim, diễn viên trẻ mà đạo diễn Trần Anh Hùng đã gắn bó suốt 10 năm qua.

Chuyến trở về này của đạo diễn Trần Anh Hùng được lên kế hoạch từ trước khi anh tham dự Liên hoan phim Cannes 2023 vào tháng 5 vừa qua. Tại Cannes, anh giành giải Đạo diễn xuất sắc cho bộ phim The Pot au Feu (La Passion de Dodin Bouffant).

Trở về Việt Nam, đạo diễn Trần Anh Hùng đi cùng gia đình gồm diễn viên Trần Nữ Yên Khê và hai con là diễn viên Cao Phi, Lãng Khê. Hai con của Trần Anh Hùng cũng dự workshop, cùng 15 học viên khác là người Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Campuchia...

Người thầy Trần Anh Hùng về lại Việt Nam

Phát biểu trước khi bắt đầu buổi học, đạo diễn Phan Đăng Di - người sáng lập Gặp gỡ mùa thu - dành lời tri ân đạo diễn Trần Anh Hùng - người anh và người thầy của nhiều thế hệ đạo diễn Việt Nam.

Đạo diễn Phan Đăng Di phát biểu tri ân đạo diễn, người thầy Trần Anh Hùng đã gắn bó 10 năm với Gặp gỡ mùa thu - Ảnh: HỮU HẠNH

Đạo diễn Phan Đăng Di phát biểu tri ân đạo diễn, người thầy Trần Anh Hùng đã gắn bó 10 năm với Gặp gỡ mùa thu - Ảnh: HỮU HẠNH

"Đây là workshop đặc biệt kỷ niệm 10 năm Gặp gỡ mùa thu. Thầy Trần Anh Hùng là người thầy đặc biệt, đã 10 năm gắn bó với Gặp gỡ mùa thu và không bỏ lỡ một mùa nào cả. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Anh Hùng.

Tại sao lại có workshop này? Chúng ta đang có một giai đoạn khó khăn. Nhưng khi chúng tôi có ý định làm workshop này thì rất nhiều người sẵn lòng hỗ trợ chúng ta" - đạo diễn Phan Đăng Di chia sẻ. Anh cũng dành lời cảm ơn những đơn vị đã hỗ trợ vận hành lớp học.

Đạo diễn Trần Anh Hùng thực hiện bài giảng bằng tiếng Anh. Anh mở đầu bằng câu hỏi với các học viên: "Điện ảnh là gì?" hay "Bộ phim nào bạn yêu thích nhất?". Mỗi học viên đều đưa ra những câu trả lời khác nhau, thể hiện cá tính của mỗi người và được người thầy chào đón, khuyến khích.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến trở về Việt Nam lần này của tác giả bộ phim The Pot au Feu:

Nhiều đạo diễn tin rằng nên dựa vào bản năng, nhưng đạo diễn Trần Anh Hùng lưu ý rằng bản năng có thể được xây dựng và bồi đắp thông qua sự học hỏi nghiêm cẩn. Anh nói khi xem một bộ phim xong, anh thường ngồi xuống và viết ra tất cả những gì anh cảm thấy quan trọng trong bộ phim đó. Tất cả những gì mình viết sẽ ở lại với mình mãi mãi, góp phần xây dựng nên bản năng của nhà làm phim - Ảnh: HỮU HẠNH

Nhiều đạo diễn tin rằng nên dựa vào bản năng, nhưng đạo diễn Trần Anh Hùng lưu ý rằng bản năng có thể được xây dựng và bồi đắp thông qua sự học hỏi nghiêm cẩn. Anh nói khi xem một bộ phim xong, anh thường ngồi xuống và viết ra tất cả những gì anh cảm thấy quan trọng trong bộ phim đó. Tất cả những gì mình viết sẽ ở lại với mình mãi mãi, góp phần xây dựng nên bản năng của nhà làm phim - Ảnh: HỮU HẠNH

Buổi workshop quy tụ những nhà làm phim trẻ, bao gồm các học viên Việt Nam: Thy Trang, Mai Chi, Phạm Quốc Dũng, Nguyễn Thị Xuân Trang, Đàm Quang Trung, Đào Đức Thành, Trương Tiến Hòa, Nguyễn Trung Nghĩa, La Ái Anh; và các học viên nước ngoài: Pom Bunsermvicha (Thái Lan), Danech San (Campuchia), Uisenma Borchu (Đức), Hao Zhao (Trung Quốc), Alvin Lee (Singapore)... - Ảnh: HỮU HẠNH

Buổi workshop quy tụ những nhà làm phim trẻ, bao gồm các học viên Việt Nam: Thy Trang, Mai Chi, Phạm Quốc Dũng, Nguyễn Thị Xuân Trang, Đàm Quang Trung, Đào Đức Thành, Trương Tiến Hòa, Nguyễn Trung Nghĩa, La Ái Anh; và các học viên nước ngoài: Pom Bunsermvicha (Thái Lan), Danech San (Campuchia), Uisenma Borchu (Đức), Hao Zhao (Trung Quốc), Alvin Lee (Singapore)... - Ảnh: HỮU HẠNH

Diễn viên, học viên Trần Lãng Khê (Pháp) theo dõi buổi học của người cha, đạo diễn Trần Anh Hùng. Lãng Khê được cha mẹ tạo điều kiện tiếp cận và theo đuổi nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Sinh năm 1997, cô là người mẫu và diễn viên, đang tìm kiếm cơ hội diễn xuất trong các bộ phim lớn - Ảnh: HỮU HẠNH

Diễn viên, học viên Trần Lãng Khê (Pháp) theo dõi buổi học của người cha, đạo diễn Trần Anh Hùng. Lãng Khê được cha mẹ tạo điều kiện tiếp cận và theo đuổi nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Sinh năm 1997, cô là người mẫu và diễn viên, đang tìm kiếm cơ hội diễn xuất trong các bộ phim lớn - Ảnh: HỮU HẠNH

Trần Cao Phi, con trai đạo diễn Trần Anh Hùng, ngồi cạnh em gái Lãng Khê và chăm chú theo dõi buổi học. Tại Liên hoan phim Cannes vừa qua, Cao Phi cũng cùng gia đình tham dự. Anh cũng là một diễn viên trong bộ phim The Pot au Feu của cha - Ảnh: HỮU HẠNH

Trần Cao Phi, con trai đạo diễn Trần Anh Hùng, ngồi cạnh em gái Lãng Khê và chăm chú theo dõi buổi học. Tại Liên hoan phim Cannes vừa qua, Cao Phi cũng cùng gia đình tham dự. Anh cũng là một diễn viên trong bộ phim The Pot au Feu của cha - Ảnh: HỮU HẠNH

Diễn viên Trần Nữ Yên Khê đồng hành với người chồng trong nhiều hoạt động điện ảnh. Chị cũng từng giảng dạy tại Gặp gỡ mùa thu với vai trò giảng viên lớp Thiết kế sản xuất. Với khán giả Việt Nam, hình ảnh Trần Nữ Yên Khê quen thuộc qua các bộ phim của Trần Anh Hùng như Mùi đu đủ xanh, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng... - Ảnh: HỮU HẠNH

Diễn viên Trần Nữ Yên Khê đồng hành với người chồng trong nhiều hoạt động điện ảnh. Chị cũng từng giảng dạy tại Gặp gỡ mùa thu với vai trò giảng viên lớp Thiết kế sản xuất. Với khán giả Việt Nam, hình ảnh Trần Nữ Yên Khê quen thuộc qua các bộ phim của Trần Anh Hùng như Mùi đu đủ xanh, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng... - Ảnh: HỮU HẠNH

Lớp học của đạo diễn Trần Anh Hùng thường quy tụ những nhà làm phim còn trẻ nhưng đã có kinh nghiệm làm phim, đã thực hiện các tác phẩm phim ngắn hoặc phim dài. Họ đặt ra nhiều câu hỏi chuyên môn về kỹ thuật làm phim - Ảnh: HỮU HẠNH

Lớp học của đạo diễn Trần Anh Hùng thường quy tụ những nhà làm phim còn trẻ nhưng đã có kinh nghiệm làm phim, đã thực hiện các tác phẩm phim ngắn hoặc phim dài. Họ đặt ra nhiều câu hỏi chuyên môn về kỹ thuật làm phim - Ảnh: HỮU HẠNH

Đạo diễn Trần Anh Hùng mang theo một chiếc túi lưới khi đến với lớp học. Trong buổi workshop, anh chia sẻ những kinh nghiệm làm phim đáng quý, kể những câu chuyện và trả lời câu hỏi của học viên. Anh đã chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng năm nay - Ảnh: HỮU HẠNH

Đạo diễn Trần Anh Hùng mang theo một chiếc túi lưới khi đến với lớp học. Trong buổi workshop, anh chia sẻ những kinh nghiệm làm phim đáng quý, kể những câu chuyện và trả lời câu hỏi của học viên. Anh đã chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng năm nay - Ảnh: HỮU HẠNH

Ảnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh HùngẢnh hậu trường nên thơ từ phim tranh Cành cọ vàng của Trần Anh Hùng

Đạo diễn Trần Anh Hùng có vợ và con trai đồng hành trên trường quay La Passion de Dodin Bouffant, bộ phim tôn vinh tình yêu và ẩm thực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên