05/05/2024 16:17 GMT+7

Bị ông Biden nói là 'quốc gia bài ngoại', Nhật và Ấn Độ lên tiếng

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc là các quốc gia 'bài ngoại' khi nhấn mạnh sức mạnh kinh tế của nước Mỹ đến từ người nhập cư. Ấn Độ và Nhật Bản ngay sau đó đã phản ứng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP, Ấn Độ và Nhật Bản đã lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả họ là những quốc gia "bài ngoại" không chào đón người nhập cư.

Ông Biden đưa ra phát biểu trên trong một sự kiện gây quỹ tranh cử hồi đầu tuần này. Theo đó, tổng thống Mỹ trong lúc cố gắng giải thích các khó khăn mà nền kinh tế của các nước này đang gặp phải, đã xếp Nhật Bản và Ấn Độ vào nhóm các quốc gia "bài ngoại", cùng với Nga và Trung Quốc. 

Phát biểu gây quỹ với các khán giả đa số là người Mỹ gốc Á hôm 1-5, Tổng thống Mỹ Biden nói cuộc bầu cử sắp tới là cho "tự do, nước Mỹ và dân chủ", và nền kinh tế Mỹ đang phát triển nhờ "bạn và nhiều người khác".

"Tại sao? Bởi vì chúng ta chào đón người nhập cư. Hãy nghĩ về điều này. Tại sao Trung Quốc lại đang có trì trệ kinh tế trầm trọng? 

Tại sao Nhật Bản gặp khó khăn? Tại sao là Nga? Tại sao là Ấn Độ? Vì họ là những quốc gia bài ngoại. Họ không muốn người nhập cư", ông Biden nói.

Theo AP, Nhật Bản là đồng minh quan trọng của Mỹ. Ngoài ra, cả Nhật Bản và Ấn Độ đều là một phần của nhóm "Bộ tứ kim cương" (QUAD) cùng với Mỹ và Úc.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết ông Biden không có ý xúc phạm và chỉ nhấn mạnh rằng Mỹ là quốc gia của những người nhập cư. Đồng thời, Tổng thống Biden cũng không có ý định làm suy yếu mối quan hệ với Nhật Bản.

Theo một quan chức Nhật Bản giấu tên hôm 4-5, Nhật Bản đã biết về nhận xét của ông Biden cũng như "lời giải thích làm rõ lại" của Nhà Trắng sau đó.

Quan chức này nói bài phát biểu của ông Biden đã không dựa trên sự hiểu biết chính xác về chính sách của Nhật Bản, và Tokyo cũng hiểu rằng ông Biden đưa ra nhận xét nhằm nhấn mạnh sự hiện diện của người nhập cư là sức mạnh của Mỹ.

Bên cạnh đó, quan hệ Nhật Bản - Mỹ đang “mạnh mẽ hơn bao giờ hết” như chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đến Mỹ hồi tháng 4 đã cho thấy, vị quan chức Nhật Bản này nhấn mạnh.

Cùng ngày 4-5, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar bác bỏ bình luận của ông Biden, nói rằng Ấn Độ là xã hội cởi mở nhất thế giới.

"Tôi chưa từng thấy một xã hội cởi mở, đa nguyên và đa dạng như vậy ở bất cứ đâu trên thế giới. Chúng tôi thực sự không những không bài ngoại, mà còn là xã hội cởi mở nhất, đa nguyên nhất và trong nhiều cách, là xã hội thấu hiểu nhất thế giới", ông Jaishankar nói tại một hội nghị do báo Economic Times tổ chức.

Ông Jaishankar nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm của Ấn Độ là 7%. "Cứ kiểm tra tốc độ tăng trưởng của một số quốc gia khác, bạn sẽ thấy câu trả lời", Ngoại trưởng Ấn Độ nói thêm.

Theo số liệu chính phủ, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,5% vào năm 2023.

Ông Biden tặng huân chương, ngầm chỉ trích ông TrumpÔng Biden tặng huân chương, ngầm chỉ trích ông Trump

Ông Biden đã ngầm chỉ trích đối thủ bầu cử Donald Trump, khi ông trao tặng huân chương cho các đồng minh của Đảng Dân chủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên