30/04/2014 00:18 GMT+7

Bình Nhưỡng lại bắn đạn thật

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Vụ diễn tập bắt đầu từ 14g (khoảng 12g Việt Nam) ngày 29-4, vài giờ sau khi Bình Nhưỡng gửi thông báo cho Seoul. Pháo rơi sát đường giới hạn phương bắc chia vùng biển ở phía tây bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh sẵn sàng đáp trả Triều TiênHàn Quốc: Triều Tiên tập trận bắn đạn thật ngày 29-4

vY2N7ERU.jpgPhóng to
Binh lính Hàn Quốc gác bên ngoài một điểm trú ẩn ở đảo Socheong ngày 29-4 - Ảnh: Reuters

Bình Nhưỡng đến nay vẫn không thừa nhận đường giới hạn này và yêu cầu vẽ lại biên giới. Đây cũng là nơi chiếc tàu chiến của Hàn Quốc bị nghi đánh chìm bởi thủy lôi của Bình Nhưỡng năm 2010.

Seoul trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bất cứ quả pháo nào rơi vào vùng biển nước này. “Quân đội Hàn Quốc, không quân và hải quân đều hoàn toàn sẵn sàng... Nếu Bình Nhưỡng bắn về hướng biên giới Hàn Quốc, chúng tôi sẽ bắn trả” - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok tuyên bố. Hãng Yonhap đưa tin Hàn Quốc đã gửi đội chiến đấu cơ tuần tra dọc biên giới và cảnh báo người dân, thuyền đánh cá tại các vùng đảo Yeonpyeong và Baengnyeong tìm nơi trú ẩn hoặc di tản.

Trung Quốc, đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng, lên tiếng kêu gọi hai nước kiềm chế căng thẳng. Cách đây gần một tháng, khi Bình Nhưỡng diễn tập hôm 31-3, nhiều quả pháo bắn qua biên giới Hàn Quốc khiến Seoul bắn trả. Vụ đấu pháo chỉ dừng lại ở mức bắn hàng trăm quả pháo xuống biển.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên