07/04/2014 10:42 GMT+7

Dân đầu tư "hố" hàng loạt với vàng

CHÂU LUÂN
CHÂU LUÂN

TTO - Giá vàng liên tục "nhảy múa" khiến các quỹ phòng hộ và các nhà đầu cơ đưa ra 2 dự đoán sai chỉ trong vòng 3 tuần.

Vàng tiếp tục trụ giá cao

NLPJXnM3.jpgPhóng to
Vàng trong các sản phẩm giao dịch toàn cầu đã giảm 33% trong năm 2013 - Ảnh: Bloomberg

Sau khi chạm đáy 7 tuần vào hôm 1-4-2014, chỉ 3 ngày sau giá vàng đã tăng 1,5% - mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 12-3. Thị trường vàng ghi nhận các nhà đầu tư đã bán vàng trong 2 tuần liên tiếp, nhưng ngay sau khi Mỹ công bố báo cáo dữ liệu việc làm đáng thất vọng vào ngày 4-4-2014 làm cổ phiếu rớt giá mạnh, đẩy giá vàng tăng 1,5% đạt 1.303,50 USD/ounce.

Các nhà đầu tư, những người từng dự đoán sự phục hồi của vàng trong năm 2014 sẽ bị gián đoạn, nay đã có lý do để tự tin. Hôm 1-4, khi chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục kéo theo giá vàng trượt đụng sàn 7 tuần, chỉ còn một vài thương nhân nhìn thấy độ hấp dẫn của kim loại quý này.

"Những thị trường này đang ẩn chứa rất nhiều rủi ro", chủ tịch công ty Platinum Partners (New York) Uri Landesman nhận định. "Cơ hội để giá vàng tăng lên 1.400 USD hay rớt xuống 1.200 USD là 50/50. Thực sự rất khó để dự đoán. Tôi cho rằng vàng có thể một lần nữa trở thành nơi trú ẩn an toàn".

Lượng nắm giữ vàng giảm 11%

Khi báo cáo việc làm được công bố hôm 4-4, giá vàng kỳ hạn tăng 1,5% và tăng 0,7% trong tuần. Chỉ số Standard & Poor’s 500 Index giảm 1,3% - mức giảm mạnh nhất trong vòng 2 tháng qua và giảm mức tăng hàng tuần còn 0,4%.

Chỉ số Bloomberg Dollar Index thay đổi không đáng kể và chỉ số Bloomberg Treasury Bond Index tăng ít hơn 0,1%. Lúc 8g23 sáng 7-4 (giờ Singapore), vàng giao dịch ở mức 1.303,20 USD/ounce.

Đến ngày 1-4, vị trí mua ròng vàng (net-long position) của các nhà đầu cơ đã giảm 11% còn 106.354 đơn vị kỳ hạn và tùy chọn - mức thấp nhất kể từ ngày 18-2-2014, theo dữ liệu từ U.S. Commodity Futures Trading Commission. Vàng trong quý 1-2014 tăng 6,8% do các nhà đầu tư tin rằng sự hồi phục tăng trưởng kinh tế sẽ hồi sinh vị thế của vàng như là tài sản thay thế.

Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng 3-2014, các nhà sử dụng lao động nước này đã tăng thêm 192.000 việc làm, giảm so với mức 197.000 việc hồi tháng 2-2014, thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg là 200.000.

Trong năm 2013, vàng đã "bốc hơi" 28% vì giới đầu tư mất niềm tin vàng là tài sản giá trị. Giá tiếp tục ở mức thấp hơn 32% so với đỉnh điểm 1.923.70 USD/ounce đạt được hồi tháng 9-2011.

Động thái kích thích kinh tế của Fed

Tuần trước, chủ tịch Cục dự trữ liên bang Fed Janet Yellen cho rằng nền kinh tế sẽ cần gói kích thích tiền tệ vào "một khoảng thời gian nào đó", và ngân hàng trung ương đã không làm đủ để giảm thất nghiệp.

Vàng đã tăng 70% từ tháng 12-2008 đến tháng 6-2011, khi ngân hàng trung ương bơm 2.000 tỉ USD vào hệ thống tiền tệ và căt giảm lãi suất kỷ lục nhằm thúc đẩy kinh tế.

Dù dữ liệu việc làm tháng 3-2014 đưa ra thấp hơn dự báo, người sử dụng lao động vẫn đẩy tổng số việc làm ở Mỹ lên 116,1 triệu - cao hơn đỉnh điểm trước khủng hoảng là 116 triệu việc làm hồi tháng 1-2008.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,3% trong quý đầu tiên và đóng cửa ở mức kỷ lục 1.890,9 vào ngày 2-4. Các đơn hàng sản xuất và doanh số bán xe hơi ở Mỹ trong tháng 3 vượt dự báo, theo một nguồn dữ liệu cá nhân công bố hồi tuần trước.

Vàng bốc hơi 28% trong năm 2013 - mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1981, khi chứng khoán tăng và lạm phát thấp, đã xóa sổ niềm tin của các nhà đầu tư vào kim loại quý này.

Vàng trong các quỹ tín thác đầu tư vàng ETP như thế nào?

Vàng trong các sản phẩm giao dịch toàn cầu đã giảm 33% trong năm 2013 và giá trị của các tài sản giảm 73,4 tỉ USD. Lượng nắm giữ trong tuần qua giảm 0,7% - mức giảm mạnh nhất năm 2014.

"Thị trường việc làm đang dần vào quỹ đạo và nhu cầu bị dồn nén trong thị trường nhà ở cũng sẽ tái bùng nổ", nhà kinh tế Chad Morganlander tại Stifel Nicolaus & Co. nhận định. "Nền kinh tế hiện được cải thiện trong những tháng ấm hơn và sẽ "xua tan" không khí ảm đạm trong thị trường vàng".

Hôm 4-4, nhà phân tích vàng James Steel tại HSBC Securities Inc. cho biết nhu cầu của Trung Quốc - quốc gia mua vàng lớn nhất thế giới, được sự đoán sẽ giữ nguyên. Lượng vàng nhập khẩu của Ấn Độ - nước mua vàng lớn thứ 2 - trong tháng 3-2014 đã tăng gấp đôi so với tháng trước.

CHÂU LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên