Tìm nơi hy sinh, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn, hy sinh năm 1971 quanh suối Bồ, suối Ngô, gần Campuchia

Gia đình liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn (quê quán Thái Bình, công tác tại C1 - D1 - Đoàn 50 Cục Hậu cần Miền Đông Nam Bộ) mong tìm được nơi an táng ông.

Họ tên liệt sĩ: Nguyễn Hồng Sơn

Năm sinh: 1947

Quê quán: Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình.

Đơn vị công tác: C1 - D1 - Đoàn 50 Cục Hậu cần Miền Đông Nam Bộ

Họ tên người gửi: Nguyễn Văn Hội

Quan hệ với liệt sĩ: cháu

Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ: Số 18, đường số 6, KDC Đại Dương, KP Nhơn Bình, phường Long An tỉnh Tây Ninh. (Cũ: số 18, đường số 6, KDC Đại Dương, KP Nhơn Bình, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An);

Số điện thoại: 0918121999

Email: nguyenhoibpla@gmail.com

Tỉnh thành: Tây Ninh

Từ khi liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn hi sinh đến nay, gia đình chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào về nơi hi sinh cũng như phần mộ của liệt sĩ. 

Năm 2015, chúng tôi đã gửi đơn đến các Quân khu nhưng vẫn chưa có thông tin. Nay, chúng tôi xin tiếp tục trình bày lại lời kể năm 2015 của 2 người là đồng đội của liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn (có bản scan kèm theo) để quý cơ quan có cơ sở giúp gia đình hỗ trợ tra cứu thông tin và tìm kiếm phần mộ của liệt sĩ. 

1. Lời kể của ông Nguyễn Duy Oanh, sinh năm 1941, quê quán xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), nhập ngũ tháng 2 năm 1961, vào chiến trường Đông Nam Bộ tháng 4-1969: “Tôi công tác cùng đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, quê ở Nội Thôn, xã Tây Đô, Hưng Hà Thái Bình cùng đơn vị ở C1 - D1 - Đoàn 50 Cục Hậu cần Miền Đông Nam Bộ. 

Năm 1971 đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí lương thực từ Campuchia để mở chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Hàng ngày đơn vị sang Campuchia chở hàng về kho và căn cứ tạm gần biên giới. 

Một lần đơn vị đi lấy hàng thì gặp bọn biệt kích. Trận chiến đấu đó đồng chí Sơn bị hi sinh. Đơn vị mang đồng chí về lối vào căn cứ mai táng. 

Ở căn cứ tạm đó không có vật chuẩn cố định nào, mà ở trong khu rừng non, rừng ne, cạnh con suối nhỏ. Các đồng chí miền Nam gọi là suối Bồ, không rõ là tỉnh nào. 

Chỉ biết từ nơi đồng chí Sơn yên nghỉ, khoảng trên dưới 1 km về biên giới là con đường kiểm soát của Mỹ - Ngụy, gọi là lộ đỏ... 

Từ điểm ta vận chuyển cắt qua lộ đỏ về phía Bắc là Đồn 95 - quân địch, phía Nam là đồn bà Chiêm. Về 2 phía khoảng 1,5 đến 2 km, đi theo đường quân ta độ 1 km là đến suối Ngô.

Bên kia suối Ngô là đất tỉnh Kôm Pông Chàm, Campuchia, nơi kho tàng của quân ta, vùng giải phóng. 

Mở rộng thì đơn vị lại chuyển sâu xuống vào đất tỉnh Bình Dương. Đồng chí Sơn nằm lại ở địa điểm cũ đến năm 1973 đơn vị vẫn là D1 Đoàn Hậu Cần 50 sáp nhập với đoàn 82 + 83 tên gọi mới là Đoàn Hậu Cần 235. 

Cho đến 30-4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tiểu đoàn 1 được sáp nhập cùng Tiểu đoàn 3 tên gọi mới là Tiểu đoàn 13 và điều Tiểu đoàn 13 về phòng Doanh trại Cục hậu cần Miền Đông Nam Bộ. Tôi ở đơn vị đến hết 1975 cũng chưa quy tập mộ liệt sĩ. 

Đầu năm 1976, tôi được ra Bắc, đơn vị đồng chí Sơn chiến đấu hy sinh vẫn là C1 - D13 phòng Doanh trại Cục hậu cần. Đó là những thông tin tôi biết về sự chiến đấu và hy sinh của Liệt sỹ Sơn...”. 

2. Lời kể của ông Nguyễn Đức Giám, quê quán xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình): “Tôi là đồng đội cùng nhập ngũ ngày 1-6-1968 và ở cùng đơn vị tại chiến trường B2, miền Đông Nam Bộ. 

Tôi được biết đồng chí Sơn trong khi làm nhiệm vụ chở gạo từ biên giới đất bạn, về phục vụ chiến trường Bình Long, Phước Long và chở thương bình về phía sau. 

Đồng chí Sơn hi sinh trong trường hợp bị địch phục kích, bắn chết ở khu vực suối Ne, giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Bình Long - Phước Long…”. 

Từ nội dung Giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công và lời kể của hai nhân chứng trên, kính mong Quý cơ quan, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ gia đình chúng tôi tìm kiếm thông tin về phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn. 

Hoặc ai biết thông tin về đơn vị C1 - D1 - Đoàn 50 Cục Hậu cần miền Đông Nam Bộ thời điểm liệt sĩ Sơn hi sinh và hiện nay thì xin cung cấp cho gia đình, theo địa chỉ: Nguyễn Văn Sử, số nhà 007, đường Lạc Sơn, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại, Zalo: 0987.295.965 hoặc Nguyễn Văn Hội, số nhà 18, đường 6, KDC Đại Dương, KP Nhơn Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, số điện thoại, Zalo 0918121999.

 - Ảnh 2.

Hình ảnh liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn. Gia đình tha thiết tìm kiếm thông tin về nơi hy sinh và phần mộ của liệt sĩ

 - Ảnh 3.Tìm mộ liệt sĩ Phạm Văn Đạo - sinh năm 1946 - Công tác tại Quảng Trị

Họ tên liệt sĩ: Phạm Văn Đạo. Năm sinh: 1946. Quê quán: xóm Xuân, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất