Ý kiến bạn đọc: Sợ mất điểm sẽ không triệt được ăn xin

Khi các sở chức năng của TP.HCM cứ liên tục kêu rêu về vấn nạn người lang thang xin ăn thì tôi được biết nhiều phường đã cố tình giấu nhẹm việc này để khỏi phải lo toan và nhất là không bị mất điểm thi đua (!?).

Theo tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến-văn hóa giai đoạn 2007-2010 được UBND TP.HCM ban hành, khu dân cư đạt từ 85 đến 95 điểm sẽ được xét công nhận khu dân cư tiên tiến, từ 96 đến 100 điểm sẽ được xét công nhận khu dân cư văn hóa. Đáng nói là có những quy định dễ khiến cán bộ địa phương đối phó theo ý riêng. Chẳng hạn như tại tiêu chuẩn 5 (được tính là 12 điểm) có một trong những điều kiện bắt buộc để được trọn số điểm trên là “Khu dân cư không có trẻ em lang thang, đi xin ăn; không có trường hợp lạm dụng lao động trẻ em, hành hạ, ngược đãi trẻ em…”. Vì muốn đạt khu dân cư tiên tiến, văn hóa, cán bộ sẽ giấu đi tình trạng trẻ lang thang, xin ăn; trẻ bị lạm dụng, ngược đãi… trên địa bàn mình để đưa ra những báo cáo trong veo. Hoặc như quy định khu dân cư nào giúp các hộ trong diện xóa đói giảm nghèo thoát nghèo thì được hai điểm. Nếu số hộ trong diện xóa đói giảm nghèo thoát nghèo không đạt đúng tỷ lệ % theo quy định thì sẽ bị trừ ba điểm. Như vậy dễ dẫn đến khả năng vì muốn đạt khu dân cư văn hóa mà có những hộ bị cho thoát nghèo sớm dù vẫn còn nghèo v.v…

Được biết, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố) đang cho tổng rà soát những tiêu chí chưa phù hợp trong bộ tiêu chí khu dân cư tiên tiến-văn hóa. Hy vọng với bộ tiêu chí mới, những đối tượng như người nghèo, trẻ em… sẽ được chăm sóc, bảo vệ trong khả năng tốt nhất có thể.

ĐÔNG YÊN (Phường 13, quận Tân Bình)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.