Xiaomi vượt mặt Apple, vươn lên thứ 2 thị trường smartphone toàn cầu

(PLO)- Doanh số sản phẩm xuất xưởng trong quý 2 năm 2021 của Xiaomi đã tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng smartphone (điện thoại thông minh) Xiaomi của Trung Quốc đã vượt qua hãng Apple (Mỹ) về doanh số sản phẩm xuất xưởng trên thị trường toàn cầu, đài CNBC cho hay.

Theo báo cáo quý 2 năm 2021 của công ty phân tích thị trường công nghệ toàn cầu Canalys được công bố hôm 15-7, tổng số lượng smartphone xuất xưởng trong quý đã tăng 12%.

Công ty Samsung (Hàn Quốc) vẫn dẫn đầu khi chiếm 19% thị phần, Xiaomi xếp sau với 17% thị phần và 14% thị phần thuộc về Apple. Hai công ty Trung Quốc là Vivo và Oppo vẫn tiếp tục đà tăng trưởng và giữ vị trí trong nhóm năm hãng smartphone toàn cầu. 

Ông Lôi Quân (bên phải, cài hoa) - nhà sáng lập, đồng thời là tổng giám đốc điều hành công ty Xiaomi. Ảnh: REUTERS

Giám đốc nghiên cứu của Canalys, ông Ben Stanton cho biết “Xiaomi đang phát triển kinh doanh ở nước ngoài một cách nhanh chóng”. Đặc biệt, số sản phẩm được xuất tới khu vực Mỹ Latin đã tăng gấp 3, trong khi doanh số thị trường Tây Âu cũng tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.

So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng sản phẩm xuất xưởng của Samsung chỉ tăng 15% trong khi doanh số của Apple chỉ nhích 1%, còn Xiaomi tăng trưởng tới 83% doanh số.

Ông Stanton lưu ý rằng Xiaomi hướng tới phân khúc bình dân, giá bán smartphone rẻ hơn 75% so với giá các sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, Xiaomi này đang tìm cách đánh vào thị trường cao cấp.

Tuy nhiên, cả Vivo và Oppo cũng đặt mục tiêu tiến vào phân khúc cao cấp nhưng đẩy mạnh tiếp thị trên mạng hơn so với Xiaomi, khiến Xiaomi gặp bất lợi so với hai đối thủ cùng thuộc Trung Quốc - ông Stanton phân tích.

Trong ba tháng đầu năm nay, Samsung chiếm tới 22% thị phần, Apple đứng thứ hai với 15%. Cũng trong quý 1, Xiaomi đã tăng trưởng 62% về số lượng sản phẩm xuất xưởng (so với cùng kỳ năm ngoái) để vươn lên chiếm 14% thị phần. Hai vị trí tiếp theo cũng lần lượt là Oppo và Vivo.

Xiaomi được cho là hưởng lợi từ sự sụt giảm thị phần của hãng công nghệ Huawei (cũng thuộc Trung Quốc) sau khi Huawei bị Mỹ trừng phạt. Trước đó, Huawei từng là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Xiaomi từng bị liệt vào “danh sách đen” của Lầu Năm Góc nhưng đến hôm 12-5, quyết định trừng phạt này đã được gỡ bỏ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.