Xét xử bị cáo giết chồng phân xác phi tang ở Bình Dương

(PLO)- Sau khi sát hại chồng, người phụ nữ đã phân xác, cho vào túi nylon bỏ ở nhiều nơi để phi tang. 

Theo dự kiến, ngày mai (23-8), TAND tỉnh Bình Dương sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) về tội giết người.

Bị cáo Diễm đã ra tay sát hại chồng là Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) trong nhà trọ rồi phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần cho vào túi, mang tới nhiều khu vực bỏ rác để phi tang gây hoang mang dư luận.

Bị cáo Diễm khi bị bắt giữ. 

Theo cáo trạng, vào đêm 15-12, vì có mâu thuẫn từ trước nên sau khi đi nhậu về, Tú đánh và dọa sẽ giết vợ. Trong lúc đánh vợ, Tú dùng dao để chém nhưng Diễm né được và giật dao chém lại khiến chồng tử vong.

Sau đó Diễm phân xác chồng thành nhiều phần, bỏ vào các bịch nylon có sẵn trong phòng trọ. Đến sáng hôm sau, Diễm mang các túi nylon này đem bỏ ở nhiều nơi chứa rác ở các khu nhà trọ trên địa bàn thị xã Thuận An. Đến trưa hôm sau, một số nhân viên thu gom rác phát hiện một số bộ phận thi thể người nên đã báo cơ quan công an.

Qua điều tra, công an xác định hung thủ sát hại Tú chính là Diễm nên đã bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm