Xếp hàng xin đầu tư sân bay Đà Nẵng

Là sân bay nhộn nhịp thứ 3 của cả nước nhưng sân bay quốc tế Đà Nẵng lại đang dẫn đầu về doanh thu dịch vụ phi hàng không tính theo m2. Nhiều nhà đầu tư đang xếp hàng xin đầu tư nhà ga quốc tế mới tại sân bay này.

Theo tin từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), đã có 3 nhà đầu tư chính thức có văn bản đề nghị được đầu tư Dự án Nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng theo hình thức BOT (Xây dựng – Kinh doanh - Chuyển giao). Đó là Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng Long, Công ty CP Đầu tư và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. Công trình nhà ga được đề xuất xây dựng mới có công suất phục vụ 4 triệu hành khách/năm.

Việc xây dựng nhà ga hành khách quốc tế mới tại sân bay Đà Nẵng đang trở nên cấp thiết vì sân bay đang trở nên quá tải với tốc độ tăng trưởng hành khách bình quân 15%/năm. Năm 2014, sân bay Đà Nẵng đã đón 5 triệu lượt hành khách trong khi công suất thiết kế theo quy hoạch là đến năm 2020 mới thông qua 6 triệu lượt hành khách/năm.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng về phía Nam và quy hoạch này đang tích cực được triển khai để chuẩn bị cho việc Đà Nẵng đăng cai APEC 2017. Khi đó, sân bay quốc tế Đà Nẵng phải tăng thêm sân đỗ để đủ đáp ứng cho 21 máy bay của các nguyên thủ quốc gia (hiện chỉ mới có 17 điểm đỗ), đồng thời cải tạo 3 phòng VIP và mở rộng nhà ga hành khách quốc tế.

Là sân bay nhịp thứ ba trong cả nước nhưng sân sân bay quốc tế Đà Nẵng lại dẫn đầu về tỉ suất lợi nhuận dịch vụ phi hàng không tính trên m2. Nhiều nhà đầu tư đang xếp hàng xin đầu tư sân bay này. Hiện có 3 hãng hàng không trong nước và 8 hãng hàng không quốc tế đang khai thác các đường bay đến Đà Nẵng, trong đó có nhiều chuyến bay thuê chuyến. Mỗi ngày, sân bay quốc tế Đà Nẵng đang tiếp nhận khoảng 100 lượt chuyến bay cất/hạ cánh.

T.Hà

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.