Xây Làng ĐH Đà Nẵng sau 12 năm quy hoạch “treo”

Sau 12 năm quy hoạch “treo”, Làng đại học Đà Nẵng vừa được khởi công xây dựng sáng 6/5. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đã lựa chọn địa điểm tại đây để xây ĐH quốc tế Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD.
Phối cảnh Làng Đại học Đà Nẵng Ảnh: HC
Phối cảnh Làng Đại học Đà Nẵng Ảnh: HC

Được phê duyệt từ tháng 12/1997, sau nhiều lần thay đổi, bổ sung quy hoạch, đến nay quy mô đầu tư của dự án là hơn 4.000 tỷ đồng từ ngân sách.

Dự án có tổng diện tích 300ha ở khu vực giáp ranh giữa phường Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, Quảng Nam), cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 20km.

Riêng từ nay đến năm 2010, Làng ĐHĐN sẽ xây dựng 3 cụm nhà học cao từ 3 - 5 tầng; 3 khu nhà ký túc xá 5 tầng cùng các hạng mục khác như hạ tầng giao thông nội bộ; các khu chức năng với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ trên diện tích 20ha nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo của 2 chuyên ngành mới là Đại học Y, Cao đẳng CNTT và một số ngành khác.

Được biết, ĐHĐN hiện có hơn 31.000 sinh viên; dự báo đến năm 2015, quy mô đào tạo được nâng lên khoảng 45.000 sinh viên. Với việc đầu tư, xây dựng và đưa Làng ĐHĐN vào sử dụng sẽ nâng khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo của ĐHĐN lên gần 100 nghìn sinh viên.

Ngoài ĐH Quốc tế Đà Nẵng, Làng ĐHĐN dự kiến sẽ quy tụ các trường khác như Sư phạm, Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, Y Đà Nẵng….

Theo Hải Châu (VietNam Net)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.