Xây dựng không phép, bít đường nhà người khác

(PL)- Bà Nguyễn Thị Lan (92 Lê Niệm, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) phản ánh bà có căn nhà tại 36/20/3C Dương Đức Hiền, trước nhà là phần sân chung.

Mấy năm trước, con gái bà Trần Thị Mười xây dựng nhà không phép trên phần sân chung làm bít đường vào nhà bà. Phường, quận đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ nhưng gần ba năm nay chính quyền địa phương vẫn chưa thực hiện. Do đó căn nhà của bà không có lối vào, buộc phải đi nhờ trên phần đất của người khác để ra một hẻm trên đường Lê Trọng Tấn. Việc đi nhờ rất bất tiện, nhất là vào giữa khuya. Vừa qua, thấy phiền hàng xóm nên bà phải thuê nhà ở.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh (Tân Phú), xác nhận sự việc này kéo dài nhiều năm. Khi con bà Mười xây nhà, do nằm trong hẻm cụt và nhà của họ hàng bao bọc xung quanh nên cán bộ quản lý không phát hiện. Khi phát hiện, UBND phường đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu tự tháo dỡ trả lại hiện trạng là sân chung ban đầu. Sau nhiều lần vận động nhưng không được, UBND phường đã chuyển hồ sơ lên quận để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu tháo dỡ. Do người vi phạm không chấp hành nên quận đã ra quyết định cưỡng chế, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Căn nhà xây dựng không phép bít lối đi của người khác. Ảnh: MQ

Nguyên do sau nhiều lần mời bà Trần Thị Mười lên làm việc thì bà này không nhận mình xây dựng không phép mà do con bà thực hiện. Do đó vừa qua phường đã lập lại biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với con bà Mười. Hiện phường đã chuyển hồ sơ lên quận để quận ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Sau khi quận có quyết định, phường sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Ông Nam cho biết thêm cán bộ để xảy ra vi phạm đã bị kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cho biết quan điểm của quận là sẽ cưỡng chế. Tuy nhiên, trước khi cưỡng chế thì quận cũng dành thời gian vận động gia đình tự tháo dỡ, tìm nhà mới để ổn định cuộc sống. Mặt khác, thời điểm cận tết nên UBND quận sẽ tạo điều kiện cho gia đình ăn tết, sau đó sẽ làm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.