Vừa tổ chức World Cup U-17, Indonesia… muốn nữa

(PLO)-Vừa tổ chức thành công World Cup U-17, Indonesia muốn nữa và họ cùng Singapore chạy đua đăng cai World Cup U-20.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Indonesia và Singapore bắt tay nhau tổ chức World Cup U-20 vào năm 2025 và tiếp tục tổ chức World Cup U-17 tiếp vào khoảng từ năm 2025 đến 2029.

Thực ra tổ chức một World Cup trẻ như U-20 hay U-17 có tổng cộng 24 đội tham dự không đòi hỏi quá cao.

Indonesia vừa tổ chức World Cup U-17 với 4 sân thi đấu và mỗi sân thi đấu còn có hai sân tập để các đội thay phiên nhau tập khi đến dự giải.

Vừa qua tổ chức thành công World Cup U-17, LĐBĐ Indonesia cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn những gì tưởng tượng và họ... muốn nữa.

phap-duc-ck-5-1110-7474.jpg
Indonesia một mình tổ chức World Cup U-17 rất thành công. Ảnh: Getty

Indonesia và Singapore muốn bắt tay nhau chạy đua đăng cai World Cup U-20 vào năm 2025 và World Cup U-17 trong khoảng năm 2025 đến 2029.

Phía Indonesia và Singapore cùng có quan điểm rằng, đó là cách tốt nhất để những đội trẻ của họ có cơ hội góp mặt ở vòng chung kết World Cup, qua đó hình ảnh quốc gia cũng được quảng bá tốt. Indonesia vừa qua tổ chức thành công World Cup U-17 đã tạo tiếng vang và thế giới biết nhiều hơn đến Indonesia và thậm chí du lịch quốc gia của Indonesia hưởng lợi rất nhiều.

Duc-TBN.jpg
U-17 Tây Ban Nha và U-17 Đức tại vòng bảng World Cup U-17 vừa qua. Ảnh: Getty

Sau khi tổ chức thành công World Cup U-17, Tổng thống Widodo của Indonesia đã chính thức nói với báo chí là Indonesia tiếp tục chạy đua World Cup U-20 vào năm 2025. Vị đứng đầu quốc gia Indonesia cũng tin rằng, nếu Indonesia và Singapore đồng tổ chức thì nhất định họ sẽ trở thành ứng viên nặng ký cho chủ nhà World Cup U-20 năm 2025.

Singapore từng tổ chức Olympic trẻ năm 2010 rất thành công, Indonesia thì tổ chức World Cup U-17 cũng rất ổn, không có lý do gì hai quốc gia này hợp nhất tổ chức World Cup U-20 không được.

Cũng cần nhắc lại là trước đây Indonesia là chủ nhà World Cup U-20, nhưng do nhiều tổ chức Hồi giáo ở Indonesia tuyên bố không cho đội U-20 Israel đến Indonesia thi đấu để ủng hộ Palestine, nên FIFA dời World Cup U-20 sang Argentina và “bù” cho Indonesia tổ chức World Cup trẻ hơn, U-17.

Indonesia-Panama-1.jpg
U-17 Indonesia thi đấu khá tốt tại World Cup trẻ trên sân nhà nhưng cũng bị loại ngay sau vòng bảng. Ảnh: Bola

Báo chí Singapore rất lạc quan nhắc lại nhiều ngôi sao của thế giới trưởng thành từ World Cup U-17, U-20 như Maradona, Messi, Drogba, Ronaldinho, Victor Osimhen, Phil Foden...

Theo dõi World Cup U-17 vừa qua tại Indonesia có những ngôi sao đầy triển vọng như Claudio Echeverri, Agustin Ruberto của Argentina, Paris Brunner, Heide của Đức, Bouneb của Pháp và những cầu thủ của Mali, Senegal.

Tuy nhiên, các đội trẻ của châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi vốn có thể trạng tốt, còn các cầu thủ Đông Nam Á thì sao?

U-17 Indonesia, chủ nhà World Cup trẻ vừa rồi thể hiện rất tốt nhưng chỉ có hai trận hòa trước Ecuador và Panama, thua Morocco 1-3 nên chỉ đá ba trận bảng A rồi chia tay.

Ở khía cạnh quảng bá quốc gia, du lịch thì có vẻ hợp lý, song học hỏi kinh nghiệm để phát triển cho bóng đá Đông Nam Á thì còn phải cân nhắc nhiều.

Năm 2000, Việt Nam từng là chủ nhà của U-16 châu Á khi giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng. Vấn đề nếu như Việt Nam làm chủ nhà World Cup trẻ, sân thi đấu và thậm chí sân tập có thể ổn, tuy nhiên kinh phí để chạy đua đăng cai và tổ chức là vấn đề.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.