Vụ Trầm Bê: 'Hậu quả đối với ngành NH là rất lớn'

(PLO)- Việc yêu cầu ba ngân hàng trả lại hơn 6.000 tỉ hậu quả đối với ngành ngân hàng là rất lớn...
Chiều 26-1, phiên xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và các đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục phần tranh luận.
Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Ban pháp chế của BIDV, đại diện ngân hàng tại toà, nêu quan điểm.
Theo đại diện này, việc VKS và Ngân hàng Xây dựng yêu cầu 3 ngân hàng BIDV, Sacombank, TPBank trả 6.126 tỉ đồng và các bị cáo trong vụ án này phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường một phần trong số tiền này là yêu cầu không có sự phân định rõ ràng về trách nhiệm của từng ngân hàng.
Qua nội dung cáo trạng cũng như các ngày xét xử, BIDV hiểu rằng yêu cầu của VNCB và VKS yêu cầu buộc BIDV phải trả số tiền 2.550 tỉ đồng. Nhưng BIDV khẳng định không vi phạm pháp luật và không có nghĩa vụ phải hoàn trả số tiền đó cho VNCB.
Và BIDV có 8 quan điểm cho việc không phải hoàn trả:
Yêu cầu đòi tiền là phi lý, không phù hợp với nguyên tắc chịu trách nhiệm trong vụ án hình sự, vì đây là vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho VNCB số tiền 6.126 tỉ đồng.
Thực chất VNCB không thiệt hại hơn 2.550 tỉ, mà lại hưởng lợi 4.500 tỉ trong tài khoản.
Thiệt hại nếu có là do VNCB phải chịu chứ không thể buộc ngân hàng khác phải chịu. Điều này chẳng khác gì đánh bùn sang ao vì thiệt hại là của VNCB, là mối thiệt hại giữa VNCB với 12 công ty chứ không liên quan BIDV.
BIDV đã thực hiện đúng trong việc cho vay và thu nợ nên không có trách nhiệm với VNCB.
Việc thu hồi nợ của BIDV đúng, đã được kiểm toán xác nhận là đúng.
Từ năm 2014 tới nay VNCB không hề có ý kiến hay khởi kiện gì về thiệt hại, như vậy là không đảm bảo về việc thời gian yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Yêu cầu cơ sở pháp lý là không phù hợp.
Hậu quả đối với ngành ngân hàng là rất lớn khi yêu cầu xem xét lại các vấn đề này.
Ngoài ra theo BIDV, đây là ngân hàng có sở hữu Nhà nước tới hơn 95% vốn điều lệ. Vì vậy việc đòi BIDV phải trả cho Ngân hàng Xây dựng số tiền đó là gây thiệt hại cho ngân hàng.
Từ đó BIDV đề nghị HĐXX xem xét để có bản án phù hợp. Cụ thể là không chấp thuận VKS và VNCB đòi 3 ngân hàng 6.126 tỉ đồng mà nếu xác định VNCB thiệt hại thì phải yêu cầu Phạm Công Danh và các bị cáo liên quan chịu....
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm