Vụ Jerusalem: Mỹ mời 64 nước không phản đối dự tiệc

(PLO)- 64 nước gồm chín nước đã bỏ phiếu chống, 35 nước bỏ phiếu trắng, 21 nước không bỏ phiếu.

Sau phiên bỏ phiếu của Đại Hội đồng LHQ về Jerusalem ngày 21-12, đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã mời 64 nước không phản đối Mỹ cùng dự buổi tiệc chiêu đãi vào ngày 3-1 tới nhằm “cảm ơn tình hữu nghị của các bạn với Mỹ”, theo thư mời Reuters có được. 64 nước gồm chín nước đã bỏ phiếu chống, 35 nước bỏ phiếu trắng, 21 nước không bỏ phiếu.

Trên Twitter, bà Haley cũng bày tỏ sự cảm kích đến các nước đã không bỏ phiếu chống lại Mỹ và “không hành động vô trách nhiệm tại LHQ”.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ ngày 21-12. Ảnh: AFP
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ ngày 21-12. Ảnh: AFP

Phiên bỏ phiếu của Đại Hội đồng LHQ diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an LHQ đã không thể thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem, dù được tới 14 nước ủng hộ, vì vướng phiếu phủ quyết của Mỹ.

Trong nỗ lực phong tỏa nghị quyết, ngày 20-12 Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cắt viện trợ nước nào bỏ phiếu chống lại Mỹ về vụ Jerusalem. Trước đó bà Haley vừa viết trên Twitter vừa gửi thư đến cả 180 nước cảnh cáo Mỹ sẽ “ghim tên” nước nào bỏ phiếu chống lại Mỹ.  Tuy nhiên, bất chấp đe dọa, đã có tới 128 nước đã chọn bỏ phiếu thông qua nghị quyết, mặc các đe dọa từ Trump và bà Haley.

Ngoại trưởng Palestine Riad al-Malki phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ, nhận định LHQ đang trải qua một phép thử chưa có tiền lệ. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Palestine Riad al-Malki phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ, nhận định LHQ đang trải qua một phép thử chưa có tiền lệ. Ảnh: AFP

Sau phiên bỏ phiếu của Đại Hội đồng LHQ, trước 193 nước thành viên, bà Haley tiếp tục cảnh cáo Mỹ sẽ không nhân nhượng các nước “thiếu tôn trọng” mình, sẽ ghi nhớ các nước tấn công Mỹ tại phiên bỏ phiếu này, dọa sẽ giảm đóng góp cho LHQ.

“Mỹ sẽ ghi nhớ ngày này, ngày Mỹ bị tấn công ở Đại Hội đồng LHQ vì đã thực hiện quyền của một nước có chủ quyền. Chúng tôi sẽ ghi nhớ khi chúng tôi một lần nữa bị kêu gọi trở thành nước đóng góp nhiều nhất cho LHQ. Chúng tôi sẽ ghi nhớ khi bị nhiều nước kêu gọi, như họ vẫn thường làm, phải đóng góp nhiều hơn nữa, cũng như sử dụng ảnh hưởng của chúng tôi cho quyền lợi của mình”.

Đặc phái viên Israel tại LHQ Danny Danon phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ, chỉ trích các nước ủng hộ nghị quyết là “bù nhìn” bị Palestine kiểm soát. Ảnh: AFP
Đặc phái viên Israel tại LHQ Danny Danon phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ, chỉ trích các nước ủng hộ nghị quyết là “bù nhìn” bị Palestine kiểm soát. Ảnh: AFP

Bà Haley khẳng định Mỹ sẽ vẫn chuyển đại sứ quán tại Tel Aviz (Israel) về Jerusalem, rằng kết quả bỏ phiếu chẳng ảnh hưởng gì đến chính sách của Mỹ nhưng sẽ ảnh hưởng đến cách Mỹ nhìn nhận về LHQ và các thành viên.

Trong phiên họp khẩn sau phiên bỏ phiếu, Đại Hội đồng LHQ bàn một dự thảo nghị quyết tái khẳng định Jerusalem là vấn đề cần phải được giải quyết thông qua thương lượng, bất kỳ quyết định nào về tình trạng Jerusalem đều không có giá trị pháp lý và phải hủy bỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.