Vợ mất việc vì COVID-19, chồng cũ có phải cấp dưỡng?

(PLO)- Khi ly hôn nếu một bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng và có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Tôi và vợ ly hôn đã được 6 tháng. Hai tuần trước, vợ tôi bị công ty cho nghỉ việc vì dịch COVID-19, công ty giảm bớt công nhân. Nay vợ cũ tôi không có việc làm, không có thu nhập tự lo cho bản thân. Do đó, vợ cũ có yêu cầu tôi cấp dưỡng cho cô ấy? Xin hỏi, trong trường hợp của tôi có phải cấp dưỡng cho vợ cũ hay không? Theo bản án của tòa án thì tôi chỉ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con mỗi tháng 3,5 triệu đồng.

Bạn đọc Trần Văn Kha (Bình Tân, TP.HCM)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình (Luật HN&GĐ) 2014, cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng khi người đó:

- Chưa thành niên.

- Đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

- Gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định.

Điều 115 Luật HN&GĐ 2014 nêu rõ, khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng và có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Luật quy định “khi ly hôn” được hiểu là trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn, tức quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng vẫn tồn tại.

Theo các thông tin anh Kha cung cấp thì anh Kha và vợ đã chấm dứt được quan hệ hôn nhân được 6 tháng. Bản án của tòa không ghi nhận nghĩa vụ cấp dưỡng của anh với vợ cũ.

Căn cứ theo các điều luật trên, anh Kha không có nghĩa vụ cấp dưỡng cho vợ trong trường hợp này.

Tuy nhiên, hiện vợ cũ của anh Kha đang gặp khó khăn không tự lo được cho bản thân. Nếu trong khả năng tài chính, anh Kha vẫn nên hỗ trợ cho người vợ cũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...