Việt Nam đứng thứ 8 thế giới về số người học tiếng Nhật ​

(PLO)- Theo kết quả khảo sát năm 2015 của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, số người học tiếng Nhật tại Việt Nam là 64.863 người, đứng thứ tám trên thế giới.

Ngày 21-8, bộ sách giáo trình Marugoto dạy học tiếng Nhật (cấp độ A1) đã được giới thiệu tại buổi giao lưu ra mắt được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện trên, ông Ando Toshiki, Giám đốc Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản) cho biết bộ Marugoto - Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản vừa ra mắt là bộ giáo trình lấy trọng tâm là các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Tính tới thời điểm này, không chỉ có Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, mà cả một số trường đại học tại Việt Nam, điển hình như trường đại học Việt Nhật, trường cao đẳng công nghiệp Hải Phòng… cũng đã sử dụng bộ giáo trình Marugoto được xuất bản ở Nhật.

Trước mắt chỉ mới 2 cuốn “Hoạt động giao tiếp” và “Hiểu biết ngôn ngữ” được xuất bản. Trong thời gian sắp tới, dự kiến sẽ xuất bản và bán ra các cuốn sách cùng bộ ở trình độ cao hơn.

"Tôi hy vọng việc xuất bản giáo trình tiếng Nhật Marugoto sẽ phần nào thúc đẩy hơn nữa chất lượng học tập, giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam, một đất nước được đánh giá là đang rất phát triển trong việc học và giảng dạy tiếng Nhật" - ông Ando Toshiki chia sẻ.

Hai cuốn sách vừa được giới thiệu tại Việt Nam. 

Cũng theo ông Toshiki, theo kết quả khảo sát năm 2015 của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, số người học tiếng Nhật tại Việt Nam là 64.863 người, đứng thứ tám trên thế giới và thứ ba khu vực Đông Nam Á. Tại kỳ thi Năng lực tiếng Nhật  toàn thế giới (do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức), số thí sinh dự thi tại Việt Nam năm 2017 đạt 71.242 người, đứng thứ ba trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Giáo trình Marugoto - Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản được triển khai dựa trên Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF. Tựa đề Marugoto, có nghĩa là “trọn vẹn” chứa đựng thông điệp mà ban biên soạn muốn gửi đến quý độc giả: Sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ và văn hóa.

Giáo trình Marugoto sử dụng nhiều tranh ảnh, hình minh họa với màu sắc sống động giúp người học tiếp thu kiến thức qua nhiều giác quan, hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản. Marugoto kết hợp vừa giảng dạy tiếng Nhật và nâng cao hiểu biết văn hóa Nhật Bản. Người học có thể học văn hóa Nhật Bản thông qua việc tiếp cận với nhiều chủ đề như du lịch, ẩm thưc, lễ hội, truyện tranh…

Marugoto còn có một trang học tiếng Nhật trực tuyến để hỗ trợ người học trong quá trình học. Tại trang học này (https://www.marugoto.org/e-learning/), người học có thể tra từ trong mục “Marugoto no kotoba” hoặc xem các video liên quan trong mục “Marugoto +”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.