Vận động các chùa, cơ sở tự viện làm điểm cách ly đón người dân về quê

(PLO)- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố xem xét sử dụng các chùa, cơ sở tự viện đảm bảo đủ điều kiện để làm khu cách ly tập trung cho người dân đã được chính quyền đón về từ vùng dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản gửi ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện.

Văn bản kêu gọi các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục đăng ký làm điểm cách ly COVID-19 và chung tay cùng chính quyền địa phương đón người về từ vùng dịch.

Cụ thể, văn bản do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký nêu rõ, sau thời gian dài thực hiện giãn cách phòng, chống dịch COVID -19, TPHCM và các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai áp dụng chiến lược chống dịch mới: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19.

Tăng ni, Phật tử nấu cơm tại chùa Tường Nguyên (quận 4). Ảnh: NGỌC LÀI

Từ sau ngày 30-9, hàng triệu công nhân, người lao động và người dân đang sinh sống, làm việc ở các tỉnh, thành phố: TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai… có nguyện vọng trở về quê hương. Với khả năng cách ly tập trung và điều kiện y tế có hạn, nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực miền Tây Nam bộ và Tây Nguyên rất cần sự chung tay để giúp đỡ bà con trở về từ vùng dịch.

Do đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố cần phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương, Ủy ban MTTQVN và chính quyền địa phương chọn các chùa, cơ sở tự viện có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo đủ yêu cầu của cơ quan chuyên môn y tế trong phòng, chống dịch để làm nơi cách ly tập trung cho người dân đã được chính quyền địa phương đón về từ vùng dịch.

Đồng thời, Ban Trị sự kêu gọi tăng ni, phật tử, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ các bếp ăn từ thiện, bữa cơm yêu thương phục vụ cho người dân trong các khu cách ly tập trung, đặc biệt tổ chức các bếp ăn tại các chùa được chọn làm điểm cách ly. Tiếp tục kêu gọi ủng hộ vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, bộ bảo hộ y tế, kit test nhanh COVID -19… cho các khu cách ly, chung tay cùng chính quyền địa phương đảm bảo an toàn sức khỏe và an sinh cho nhân dân.

Trong suốt thời gian chống dịch vừa qua, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 do biến chủng Delta gây ra, các Ban Trị sự, tăng ni, phật tử các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đã làm rất tốt công tác thiện nguyện và phòng, chống dịch, một số chùa đã và đang là địa điểm cách ly tập trung. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mong muốn tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy hơn nữa hạnh nguyện từ bi của người con Phật để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình an.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.