Ukraine đã mất gần hết xe tăng M1 Abrams?

(PLO)- Theo phân tích của hãng thông tấn RIA Novosti (Nga), phần lớn xe tăng M1 Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị phá hủy, hiện chỉ còn 5 chiếc hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 9-6 đăng một phân tích nội bộ rằng phần lớn xe tăng M1 Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy, chỉ còn lại 5 chiếc còn khả năng hoạt động.

Cụ thể, vào tháng 1-2023, tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã công bố kế hoạch chuyển giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine, hoàn tất bàn giao vào tháng 9 cùng năm.

Kể từ đó, Moscow liên tục coi các xe này là mục tiêu tấn công và nhiều lần công bố video cho thấy việc phá hủy hoặc thu giữ các xe tăng Mỹ.

xe tăng M1 Abrams
Một chiếc xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Ảnh: US ARMY

Theo ước tính của RIA Novosti, kể từ tháng 2-2024 đến nay, quân Nga đã phá hủy tổng cộng 26 chiếc M1 Abrams, khiến Ukraine chỉ còn lại 5 trong tổng số 31 xe tăng được viện trợ. Chiếc đầu tiên được cho là bị Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga phá hủy vào ngày 26-2-2024 gần TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Số liệu của RIA Novosti được đưa ra sau khi tờ The New York Times hồi tháng 3 có bài viết trích dẫn lời giới chức Ukraine xác nhận 19 trong số 31 xe M1 Abrams đã bị phá hủy hoặc hư hại.

Bài báo của The New York Times cũng cho biết các xe còn lại đã được rút khỏi chiến tuyến do quá dễ tổn thương trước pháo binh và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Oryx - một nhóm phân tích quốc phòng độc lập tại Hà Lan chuyên theo dõi thiệt hại khí tài qua hình ảnh - cũng ước tính rằng đến cuối năm 2024, Ukraine đã mất ít nhất 22 chiếc M1 Abrams.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thu giữ được 2 xe tăng M1 Abrams của Ukraine trong một chiến dịch ở tỉnh Sumy. Video do Moscow công bố cho thấy binh sĩ thu hồi các xe tăng trong tình trạng nguyên vẹn.

Hiện Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.