‘U-23 VN không sắc sảo, Myanmar có nhiều cơ hội thắng’

(PLO)- Dù không được chỉ đạo trực tiếp ở khu kỹ thuật nhưng HLV Velizar Popov của U-23 Myanmar lại rất tự tin và mạnh dạn tuyên bố như trên với báo Global New Light.

Trận U-23 Việt Nam (VN) - U-23 Myanmar diễn ra lúc 17 giờ ngày 2-11 (VTV6 trực tiếp) và bóng chưa lăn nhưng HLV người Bulgaria đã khuấy động trận cầu đinh. Ông Popov cho biết tác giả bàn thắng duy nhất trận thắng U-23 Đài Loan là tiền đạo Kaung Myat Thu sẽ ra sân ngay từ đội hình xuất phát chứ không ngồi dự bị.

U-23 Myanmar trong trận thắng khó nhọc trước U-23 Đài Loan. Ảnh: AFC

Ở trận thắng U-23 Đài Loan 1-0, HLV Popov không tung đội hình mạnh nhất, ông giữ lại ít nhất nửa trụ cột, trong đó có tiền đạo số một Kaung Myat Thu. Chỉ đến khi hàng công của Myanmar bế tắc không kiếm được bàn thắng, ông mới tung tiền đạo son ra và không lâu sau thì Kaung Myat Thu ghi bàn duy nhất trận đấu.

Trả lời báo Global New Light, chiến lược gia người Bulgaria nói: “Kaung Myat Thu, Soe Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Htet Phyo Wai, Win Naing Tun, những cầu thủ trụ cột sẽ ra sân từ đầu trong đội hình xuất phát”.

Cũng cần biết là những cầu thủ trên đều là những gương mặt dự SEA Games 30 và đoạt được bộ HCĐ, trong đó tiền đạo Soe Moe Kyaw thi đấu nổi bật từ hai năm trước. Soe Moe Kyaw là mẫu tiền đạo hiện đại với thể hình đẹp, hội tụ đủ cả sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật cá nhân.

Nói về việc không thể ngồi trong cabin chỉ đạo khi bị thẻ đỏ ở trận đấu trước, HLV Popov nói: “Không có vấn đề gì. Mọi chuyện đã được sắp xếp, các trợ lý của tôi sẽ tuân thủ những chỉ đạo từ xa của tôi. Tôi tin rằng U-23 Myanmar có nhiều cơ hội đánh bại U-23 VN hơn”.

HLV Popov còn quả quyết rằng ông đã quen với cách vận hành đội hình của HLV Park Hang-seo qua những gì ông nghiên cứu và xem trực tiếp tại SEA Games 30 - 2019. HLV Popov nói: “Các cầu thủ U-23 VN tham dự vòng loại này không sắc sảo và không có nhiều cá nhân xuất sắc như tại SEA Games 30 nên Myanmar đủ sức đánh bại họ để lên ngôi nhất bảng”.

Chia sẻ với báo chí Myanmar, ông Popov nói rằng: “Nay U-23 Myanmar gặp U-23 VN trong một trận chung kết bảng thì các cầu thủ của tôi phải thể hiện cách chơi thông minh, đúng tính chất trận đấu từ HLV đến các cầu thủ thể hiện trên sân thì mới có thể hoàn thành mục tiêu”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.