Tướng Hossein Salami: 'Iran không sợ chiến tranh'

(PLO)- Lãnh đạo cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Tehran không muốn nhưng sẽ không ngại bất kỳ cuộc chiến nào, hãng Tasnim đưa tin ngày 2-1.

Tham mưu trưởng Liên quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami tuyên bố Tehran không muốn chiến tranh nhưng không sợ bất kỳ xung đột nào, hãng thông tấn Tasnim đưa tin ngày 2-1.

Tuyên bố được đưa ra sau cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đứng đằng sau vụ biểu tình và đốt phá ở Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad diễn ra từ trưa 31-12. 

Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Hossein Salami trong một hội nghị ngày 29-12-2018. Ảnh: AFP

"Chúng tôi không dẫn dắt đất nước đến một cuộc chiến tranh nhưng chúng tôi không ngại bất bỳ cuộc chiến nào", Thiếu tướng Hossein Salami nói trong một hội nghị ngày 2-1 ở TP Ahvaz.

Ông nhấn mạnh "Iran đang đi đúng hướng", còn việc Mỹ đổ lỗi cho Tehran đứng đằng sau vụ biểu tình và đốt phá ở Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad chỉ là "một bằng chứng cho sức mạnh của Iran".

Ông cũng yêu cầu Mỹ cần cẩn trọng và "phát ngôn chính xác về đất nước Iran", tránh những cáo buộc vô căn cứ.

Nhắc lại tuyên bố lên án Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq, ông Salami nhận định "sự thù ghét đối với Mỹ đang lan rộng khắp thế giới" do những động thái Washington can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Trước đó, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Liên quân của Quân đội Hồi giáo Iran (AJA), Đại tướng Abdolrahim Mousavi cho biết AJA đã sẵn sàng đối đầu với "kẻ thù".

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi đang giám sát mọi động thái và nếu ai đó có hành xử sai lầm dù nhỏ nhất thì họ sẽ phản ứng dứt khoát, và nếu tình hình nóng lên thì chúng tôi sẽ cho thấy khả năng của mình trước kẻ thù", đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn lời ông Mousavi nói.

Ngày 31-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter cáo buộc Iran lên kế hoạch xung đột ở Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và nhấn mạnh "đây không phải là cảnh báo, đây là đe dọa" rằng Tehran phải nhận hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong buổi tiệc đón giao thừa ở Washington, ông Trump nói với truyền thông rằng không muốn chiến tranh với Iran.

Những phát ngôn này của ông Trump được đưa ra sau khi những người ủng hộ lực lượng dân quân Kata'ib Hezbollah tụ tập biểu tình và xâm nhập vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad để phản đối các cuộc không kích của Mỹ hôm 29-12.

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các quan chức cấp cao Iran cáo buộc Mỹ đã xâm phạm chủ quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của Baghdad khi tấn công vào lực lượng Kata'ib Hezbollah trên lãnh thổ quốc gia Iraq.

Mỹ cho rằng các vụ không kích chỉ là "hành động phòng thủ" chính đáng để nhóm dân quân này không còn khả năng tấn công vào binh sĩ Mỹ.

Những động thái này càng làm cho quan hệ Mỹ-Iran thêm căng thẳng sau một năm 2019 với liên tiếp các cuộc tấn công tàu chở dầu trên eo biển Hormuz và tấn công các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia mà Washington cho rằng Tehran là kẻ đứng đằng sau. Tuy nhiên, Iran phủ nhận tất cả cáo buộc trên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.