Trường ĐH Văn Lang công bố nguồn thu hơn 1.700 tỷ đồng/năm

(PLO)- Năm học 2023-2024 tới, mức học phí cao nhất tại Trường ĐH Văn Lang dự kiến là 80-100 triệu đồng/học kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Văn Lang vừa chính thức công bố đề án tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2023.

Theo đó, năm nay, trường dự kiến tuyển sinh hơn 14.000 chỉ tiêu. Trường xét tuyển theo 5 phương thức, gồm: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ); dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu đối với 11 ngành năng khiếu: Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế Mỹ thuật số, Piano, Thanh nhạc, Đạo diễn điện ảnh –truyền hình, Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình.

Cuối cùng là xét tuyển thẳng (theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo quy định của Trường ĐH Văn Lang năm 2023).

Về học phí, trường cũng thông tin rằng đối với chương trình đào tạo tiêu chuẩn, mức học phí dự kiến dao động trong khoảng 20 đến 30 triệu đồng/học kỳ, tùy ngành.

Riêng ngành Răng hàm mặt và ngành Y khoa, mức học phí dự kiến từ 80 đến 100 triệu đồng/học kỳ.

Tuy nhiên, phía trường cho biết hàng năm, các ngành đào tạo sẽ cung cấp thêm các khóa đào tạo kỹ năng, trang bị thêm trang thiết bị, bổ sung các dịch vụ tiện ích,… nhằm bảo đảm giá trị tăng thêm cho sinh viên khi học tập tại trường. Do đó, mức học phí của những năm sau có thể sẽ thay đổi, nhưng sẽ tăng không quá 8% mức học phí tiêu chuẩn.

Cũng tại đề án tuyển sinh này, Trường ĐH Văn Lang đã công bố tổng chi phí đào tạo trung bình một sinh viên/năm (năm 2022) là 30 triệu đồng. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường trong năm 2022 là hơn 1.758 tỷ đồng.

Được biết, đây là một trong 5 trường ĐH có nguồn thu/năm cao nhất cả nước theo thống kê và công bố của Bộ GD&ĐT hồi tháng 8-2022, bên cạnh các trường Trường ĐH FPT, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.