Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM có tân giám đốc

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định bổ nhiệm ông Ngụy Cao Thắng giữa chức vụ Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.

Sáng 23-11, ông Huỳnh Văn  Hạnh, Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM, đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP (gọi tắt là Trung tâm) cho ông Ngụy Cao Thắng.

Quyết định bổ nhiệm do Phó chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu ký (ký thay chủ tịch). Thời gian ông Thắng giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 23-11-2021.

Ông Huỳnh Văn Hạnh (trái), Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM, trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP cho ông Ngụy Cao Thắng. Ảnh: STP

Ông Ngụy Cao Thắng sinh năm 1972, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật và cử nhân chính trị học.

Trước khi bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm, ông Thắng là Phó Giám đốc Trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Hạnh cho biết việc bổ nhiệm trên dựa vào quá trình công tác, ông Thắng đã có nhiều thành tích xuất sắc khi làm việc tại Trung tâm Trung tâm đấu giá tài sản TP.

Ông Hạnh đặt kỳ vọng lên ông Thắng khi đảm nhận nhiệm vụ mới sẽ có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo phục vụ trong công tác Trung tâm khi ở vị trí của người lãnh đạo.

Ông Thắng hứa sẽ cùng tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm