Trung Quốc thừa nhận xây cơ sở quân sự trên đảo nhân tạo để phòng vệ

(PLO)- Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và dân dụng trái phép trên các đảo nhân tạo ở biển Đông và cảnh báo các quốc gia khác không được “cố tình gây hấn” ở đó. Trung Quốc còn tố Mỹ khiêu khích chính trị khi điều tàu sáp sát các đảo nhân tạo ở Trường Sa.

“Việc xây dựng và duy trì các cơ sở quân sự cần thiết là những gì cần thiết cho sự phòng vệ quốc gia và bảo vệ những đảo và bãi san hô đó của Trung Quốc”, trang tin Sina dẫn lời Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, lớn tiếng nói trong một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân. Ảnh: SCMP

Hơn nữa, Trung Quốc còn dự định “mở rộng và nâng cấp” các cơ sở dân dụng trên các đảo nhân tạo trái phép ở biển Đông để “phục vụ tốt hơn cho các tàu thương mại, cho ngư dân, để hỗ trợ các tàu gặp nạn và cung cấp thêm nhiều dịch vụ công cộng khác” - ông Lưu biện minh. 

Ông Lưu còn nói rằng Trung Quốc bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này quân sự hóa ở biển Đông. Ông cho biết Trung Quốc phần lớn đã xây dựng các cơ sở dân dụng ở đó. Những phát biểu này của ông Lưu được đưa ra tại một cuộc họp báo bên lề Hồi nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 tại Malaysia.

Cuộc họp báo kéo dài nhiều giờ, được tổ chức sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, cũng tham dự hội nghị, nên lên đề xuất gồm năm điểm nhằm tăng cường và thúc đẩy hòa bình và ổn định ở biển Đông. Ông còn yêu cầu các nước ngoài khu vực phải kiềm chế những hành động có thể gây căng thẳng trong khu vực.

Ông Lưu Chấn Dân còn ngang ngược nói rằng 42 đảo và bãi san hô của Trung Quốc ở biển Đông đang bị ba nước láng giềng chiếm đóng trái phép nhưng lại không nêu cụ thể tên các nước đó.

Theo Reuters, hôm 22-11, ông Lưu Chấn Dân còn nói rằng Mỹ đã khiêu khích chính trị khi điều tàu sáp sát các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Ông Lưu còn nói rằng cuộc tuần tra của tàu Mỹ đã “vượt ra ngoài phạm vi tự do hàng hải. Đó là hành vi khiêu khích chính trị với mục đích là thử phản ứng của Trung Quốc”. Ông Lưu còn nói rằng “tự do hàng hải và hàng không chưa bao giờ là vấn đề” tại biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.