Trung Quốc – Thái Lan xây đường sắt xuyên Lào

(PLO) - Theo sáng kiến thương mại được nhất trí bởi chính phủ Thái Lan và Trung Quốc, các tỉnh miền Nam Trung Quốc và thủ đô Bangkok Thái Lan sẽ được nối liền bằng tuyến đường sắt cao tốc xuyên Lào. 
Tính đến thời điểm hiện tại, qui mô ga tàu tại Lào còn khá hạn hẹp nhưng có nhiều tiềm năng. Hệ thống đường sắt nước này khánh thành vào năm 2009 chỉ dài khoảng 3,5km và nối liền hai ga Nongkhai (thị trấn của Thái Lan, sát biên giới Lào) và Thanaleng (vùng ngoại ô thủ đô Vientiane). 

Chính phủ nước này cần thời gian để cải thiện phương tiện di chuyển xuyên lục địa này. Hiện ga tàu đầu tiên tại Thanaleng đang tập trung đẩy nhanh quá trình mở rộng tuyến đường. Lào kỳ vọng Thanaleng sẽ chở nhiều hành khách và hàng hóa hơn nữa đến từ Thái Lan. 

Một con tàu đang lăn bánh tại ga Thanaleng, khu ngoại ô Vientiane, Lào (ảnh: Media Corp)

Sắp tới, hai tuyến đường sắt lớn cũng sẽ được xúc tiến xây dựng, một nối liền hai khu vực bắc-nam và cái còn lại dành cho vùng đông-tây. 

Ông Somsana Ratsaphong, Tổng Giám đốc Đường sắt Lào cho biết: “Mục tiêu chính là dùng đường sắt để liên kết Lào với các cảng biển. Biến lào từ vùng đất bị cô lập thành cầu nối liên kết”.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã lên tiếng ủng hộ dự án nối liền tuyến đường sắt Lào đến tận Bangkok và các cảng biển tại miền đông Thái Lan vào năm 2022.
Các nước lân cận có chung đường ray với Lào như Thái Lan và Trung Quốc có thể hưởng lợi ích kinh tế dáng kể nếu dự án này được hiện thực hóa. Thái Lan còn hy vọng dự án này sẽ kết nối Đông Nam Á với Châu Âu. 
Theo ông Soithip Trisuddhi, thư ký thường trực phụ trách giao thông Thái Lan, nước này còn đang cân nhắc liên kết hợp tác với tuyến đường sắt của Malaysia và Singapore.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.