Trung Quốc phản đối biện pháp quân sự cho Triều Tiên

(PLO)- “Nguồn gốc của vấn đề trên bán đảo Triều Tiên là do thiếu niềm tin lẫn nhau. Mỗi bên cần thúc đẩy niềm tin này” - Đại sứ Trung Quốc tại Nga nhấn mạnh.

Sputnik ngày 25-12 cho biết trả lời phỏng vấn hãng tin này mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Lý Huy (Li Hui) nói rằng vấn đề Triều Tiên không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự vì một phương án như vậy sẽ chỉ làm trầm trọng thêm các vấn đề hiện tại.

“Trung Quốc và Nga nhất trí tin rằng vấn đề này không có một giải pháp nào bằng quân sự vì nó sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề và dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ trong quá khứ mà cả trong tương lai, việc giải quyết vấn đề bằng phương án quân sự không nên là lựa chọn của bất kỳ quốc gia nào” - ông Lý nói.

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Lý Huy tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn về quan hệ Nga-Trung tại Moscow. Ảnh: TASS

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, đối với tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay, việc giải quyết “các lo ngại chính đáng của mỗi bên về các vấn đề an ninh” là cần thiết.

“Nguồn gốc của vấn đề trên bán đảo Triều Tiên là do thiếu niềm tin lẫn nhau. Mỗi bên cần thúc đẩy niềm tin này” - Đại sứ Trung Quốc tại Nga nhấn mạnh. Ông Lý nói rằng “việc giải quyết đồng thời cả nguyên nhân và triệu chứng của căn bệnh” là điều cần thiết để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Theo người đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Nga, mỗi bên cần phải kiềm chế. Đặc biệt, Mỹ và Hàn Quốc phải cho thấy mong muốn thật sự để bắt đầu đối thoại với Triều Tiên.

Hồi tháng 7, Nga và Trung Quốc đã đề xuất sáng kiến “đóng băng kép” để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, Bình Nhưỡng sẽ kiềm chế không thử hạt nhân và tên lửa, đổi lại Washington và Seoul phải dừng các cuộc tập trận quân sự thường niên quy mô lớn.

Hôm 19-12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng cho biết ông đã đề xuất với phía Mỹ tạm dừng các cuộc tập trận thường niên để giảm căng thẳng trước thềm Thế vận hội mùa đông 2018. Tuy nhiên, phía Mỹ cho đến nay chưa phản hồi đề xuất của ông Moon.

Mỹ và Hàn Quốc thường tổ chức các cuộc tập trận Giải pháp then chốt (Key Resolve) và Đại bàng non (Foal Eagle) vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 mỗi năm. Bình Nhưỡng từ trước đến nay quyết liệt phản đối vì cho rằng các cuộc tập trận như thế này là một màn tập dượt để xâm lược Triều Tiên.

Trong một động thái tích cực khác từ Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 22-12 cho biết Seoul hiện sẵn sàng tổ chức đối thoại với Triều Tiên về các vấn đề liên quan mà không cần điều kiện tiên quyết.

Quan chức cấp cao Hàn Quốc nói rằng Seoul sẽ thực hiện mọi nỗ lực để hàn gắn quan hệ liên Triều Triều và thúc đẩy mối quan hệ tốt hơn giữa hai bên để giúp giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.