Trung Quốc giận dữ vì mẫu áo xúc phạm của công ty Đức

(PLO)- Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin yêu cầu một công ty bán lẻ trực tuyến của Đức dừng ngay việc bán các mẫu áo thun có in những khẩu hiệu xúc phạm Trung Quốc.

Theo hãng tin RT, một nhà bán lẻ có tên Spreadshirt đóng tại TP Leipzig, bang Sachsen (Đức) đang khiến giới chức Trung Quốc bức xúc khi “tung” ra thị trường các mẫu áo thun có in những khẩu hiệu mang tính xúc phạm Trung Quốc.

Trong số các khẩu hiệu này có: “Cứu một con chó, ăn một người Trung Quốc”, “Cứu một con cá mập, ăn một người Trung Quốc” và hình ảnh mô phỏng hai ký tự alphabet của Trung Quốc với dòng chú thích “Bây giờ thì tôi hiểu người Trung Quốc”.

Một mẫu áo trên trang web của công ty Spreadshirt (ảnh chụp màn hình).

Trong thông cáo phát đi ngày 10-3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin cho biết họ đã phản ánh vấn đề này với chính phủ Đức và đang yêu cầu công ty trên phải dừng ngay việc bán các mẫu áo thun này và xin lỗi cũng như giải thích về vụ việc.

“Cùng thời điểm này, chúng tôi yêu cầu cơ quan giám sát của Đức tiến hành nhiệm vụ của mình nhằm vào các hoạt động kinh doanh và trang web của công ty này để mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc không bị hủy hoại” - thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức nêu rõ.

Theo thông cáo, các quan chức kinh tế và thương mại đã gặp đại diện của Công ty Spreadshirt để “bày tỏ sự không hài lòng vô cùng lớn” đối với các mẫu áo thun trên. Tờ Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) tường thuật một cuộc điều tra nhanh nhằm vào trang web của Spreadshirt cho thấy các mẫu áo gây tranh cãi vẫn được bán trong ngày 10-3.

Philip Rooke, người đứng đầu Spreadshirt, cho biết ông vẫn có kế hoạch giữ nguyên những mẫu thiết kế này để bán. Rooke nói rằng công ty ông lập một “diễn đàn mở” để mọi người có thể tạo ra và chia sẻ những ý tưởng về hàng hóa. Và “trong một vài trường hợp, một số người có thể thấy một mẫu thiết kế là không hay ho trong khi những người khác lại không như vậy”.

Rooke khẳng định công ty của ông không thẩm định hay kiểm duyệt các mẫu thiết kế theo những tiêu chí về chính trị. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Spreadshirt không có ý định xúc phạm ai. “Tôi xin lỗi những ai đã cảm thấy bị xúc phạm với hai mẫu thiết kế gây tranh cãi này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.