Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ vượt qua Đường kiểm soát thực tế

(PLO)- Trung Quốc cáo buộc quân đội Ấn Độ thực hiện "những hành động khiêu khích trắng trợn" và vượt qua Đường kiểm soát thực tế ở vùng Ladakh mà hai nước đang có tranh chấp.

Theo tờ South China Morning Post hôm 1-9, Trung Quốc đã cáo buộc quân đội Ấn Độ thực hiện "những hành động khiêu khích trắng trợn" và vượt qua Đường kiểm soát thực tế ở vùng Ladakh (trên dãy Himalaya) mà hai nước đang có tranh chấp.

Hôm 1-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết quân đội Ấn Độ đã vi phạm thỏa thuận trước đó khi vượt qua Đường kiểm soát thực tế ở tại bờ nam của Hồ Pangong và gần đèo Reqin vào ngày 31-8.

Bà Hoa Xuân Oánh. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

“Động thái của Ấn Độ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận, cũng như đồng thuận quan trọng mà hai nước đã đạt được trước đó. Ngoài ra, điều này còn hủy hoại nghiêm trọng hòa bình ở khu vực biên giới Trung-Ấn” - bà Hoa khẳng định.

Nhắc lại các tuyên bố của Bộ Chỉ huy mặt trận phía tây của quân đội Trung Quốc ngày 31-8 và của đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ ngày 1-9, bà Hoa kêu gọi New Delhi “kiểm soát chặt chẽ và kiềm chế” binh lính và “rút quân ngay lập tức” để làm dịu tình hình.

Bà nói: “Trung Quốc luôn cho rằng các tranh chấp biên giới cần được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán hòa bình và hữu nghị”.

Trước đó, vào ngày 31-8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết quân đội của họ đã đánh phủ đầu “các cuộc khiêu khích quân sự” của Trung Quốc vào tối 29-8 để “ngăn cản các ý định của Trung Quốc” nhằm thay đổi hiện trạng ở khu vực tranh chấp.

Cụ thể, nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết quân đội nước này đã nhận thấy Trung Quốc có hành đồng tiếp viện “đáng ngờ” dọc theo Đường kiểm soát thực tế, gần bờ phía nam của Hồ Pangong. Sau đó, quân đội Ấn Độ nhanh chóng di chuyển để giành các địa điểm chiến lược để phòng thủ.

“Đây hoàn toàn là một chiến thuật phòng thủ” - nguồn tin cho biết.

Một binh sĩ Ấn Độ đứng gác tại biên giới Ấn Độ - Trung Quốc ở vùng Ladakh đang tranh chấp. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, cũng trong ngày 31-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ, khẳng định quân đội Trung Quốc “không bao giờ vượt qua Đường kiểm soát thực tế”.

Bộ Tư lệnh mặt trận phía Tây của quân đội Trung Quốc đã không trực tiếp phản hồi hoặc phủ nhận cáo buộc của Ấn Độ. Thay vào đó, nước này cáo buộc quân đội Ấn Độ đã vượt qua Đường kiểm soát thực tế vào ngày 31-8 và thực hiện những hành động khiêu khích nhằm làm leo thang căng thẳng ở biên giới.

Hiện Bắc Kinh và New Delhi đều đang cáo buộc bên còn lại thực hiện các cuộc khiêu khích quân sự nhằm thay đổi trạng thái ở khu vực tranh chấp mà hai bên đã cam kết tôn trọng.

Cho đến hiện tại, chưa có cuộc đụng độ nào được báo cáo và các chỉ huy quân sự địa phương dự kiến sẽ tiếp tục các cuộc họp khẩn để bàn về tình hình căng thẳng biên giới.

Tuy nhiên, truyền thông Ấn Độ cho biết một binh sĩ nước này đã chết và một người khác bị thương vì một quả mìn bất ngờ phát nổ khi hai người này đang thực hiện nhiệm vụ do thám trong khu vực. Hiện quân đội Ấn Độ vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Các nhà phân tích cho rằng việc gia tăng căng thẳng ở khu vực biên giới kéo dài giữa Bắc Kinh và New Delhi có thể gây ra sự ngờ vực và thù địch giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.