Trao 52 suất học bổng Nhật Bản cho sinh viên nghèo

(PLO)-  Ngày 20-1, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc tế Niigata – Nhật Bản (NVC) trao số học bổng nói trên cho các sinh viên nghèo hiếu học đang học tập tại TP.HCM. 

Mỗi suất học bổng trị giá 4 triệu đồng. Đây là học bổng bảo trợ dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, theo đó, sinh viên nhận học bổng sẽ được bảo trợ từ khi nhập học đến khi ra trường.

Điển hình nam sinh Nguyễn Quang Thắng, sinh viên năm hai Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Ba mất hơn một năm. Mẹ đã già yếu nhưng vẫn đi làm rất nhiều việc từ chặt cỏ thuê, chặt tre, phụ hồ... nuôi ba con ăn học. Mẹ bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, vừa bị tai nạn do làm rẫy nên không thể làm được việc nặng. Hai chị gái của Thắng đều học ĐH Kinh tế với mức học phí rất cao. Hiện chị đầu đã tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm. Ngoài giờ học, Thắng còn làm thêm nhiều việc bên ngoài để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

52 suất học với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng được trao cho sinh viên nghèo các vùng miền vượt khó. Ảnh: AN NHIÊN

Còn nữ sinh Lê Thị Xuân Hiền, sinh viên năm hai Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Ba mất sớm, mẹ làm nông nuôi hai chị em Hiền ăn học. Thời tiết thất thường, mùa vụ không ổn định vì thế thu nhập bấp bênh nên mẹ phải đi làm thuê mùa vụ, thu nhặt ve chai bán kiếm thêm thu nhập. Hiện chị gái Hiền vừa mới ra trường, công việc chưa ổn định. Gia đình phải vay tiền ngân hàng và mượn hàng xóm để trả học phí. Ngoài giờ học, nữ sinh này còn đi làm thêm bằng nhiều việc để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Ban tổ chức chương trình thông tin, từ năm 1998 đến nay chương trình đã trao 1.145 suất học bổng với tổng trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Ngoài việc nhận học bổng, các sinh viên sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức tài trợ.

Thông qua các buổi giao lưu, NVC cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên sinh viên Việt Nam cố gắng học tập, đồng thời định hướng cho thanh niên Nhật Bản có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế cũng như giúp cho các bạn có cơ hội học tập nghị lực vươn lên của sinh viên Việt Nam, đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu quốc tế giữa sinh viên hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.