TP.HCM tập trung đào tạo nhân lực có trình độ quốc tế

(PLO)- Đào tạo nhân lực chất lượng cao và nhân lực trình độ quốc tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng của TP.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã nhấn mạnh như trên tại Hội thảo đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở TP.HCM vào sáng 15-8.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay TP.HCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm của cả nước và khu vực về nhiều mặt, trong đó có GD&ĐT. Trên địa bàn TP hiện có 54 trường ĐH, 52 trường CĐ, 64 trường trung cấp, 82 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 362 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, hệ thống GD của TP còn có tổng cộng 2.283 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDTX với hơn 2 triệu học sinh, sinh viên. Trên 100.000 giáo viên, giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực GD&ĐT. Đây là nguồn lực lớn mà TP đặc biệt quan tâm.

Theo ông Phong, Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chương trình hàng đầu trong bảy chương trình đột phá nhằm đưa TP không ngừng phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, TP cũng đang tập trung triển khai các bước tiến tới xây dựng đô thị thông minh. Do đó việc định hướng trong GD&ĐT nói chung và trong đào tạo nhân lực trình độ quốc tế nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định "Không đi đầu về chất lượng giáo dục sẽ không đi đầu về kinh tế". Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức hội thảo với chủ đề làm sao TP có nền GD đạt trình độ quốc tế. “Mục đích tổ chức hội thảo là để nghe và học hỏi. Sau cuộc hội thảo, TP.HCM sẽ hình thành một chương trình để chuẩn bị đưa vào trong nhiệm kỳ tới của đại hội nhằm phát triển nhân lực trình độ quốc tế tập trung vào một số lĩnh vực chọn lọc” - Bí thư nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho hay về năng suất lao động TP.HCM gấp gần ba lần cả nước. “Vậy muốn đi đầu về kinh tế phải đi đầu về chất lượng GD, đặc biệt phải đạt trình độ quốc tế” - Bí thư nhận định.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, TP.HCM cứ năm năm lại thêm 1 triệu dân, tức là sẽ có thêm nửa triệu lao động. Đây là vốn rất quý, nếu nửa triệu lao động chất lượng tốt thì sẽ thúc đẩy TP phát triển. Nguồn lực quan trọng nhất là lao động sáng tạo, muốn đạt được điều đó ngành GD phải đạt được trình độ quốc tế.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.