TP.HCM: Khí độc trong các phòng học máy lạnh gấp 3 quy định

“Kết quả kiểm tra cho thấy lượng khí Co2 trong tất cả các phòng học gắn máy lạnh trên địa bàn TP.HCM cao gấp 2 – 3 lần quy định. Nếu ở trong môi trường này sẽ nguy hại tới sức khoẻ của học sinh.”

  Ông Huỳnh Tấn Tiến, giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường TP.HCM ( Sở y tế TP.HCM) đã vô cùng lo ngại trong buổi tổng kết chương trình y tế học đường TP.HCM diễn ra ngày 27/6.

Do thời tiết tại TP.HCM nóng bức quanh năm nên phong trào gắn máy lạnh tại các trường học ngày càng trở nên rầm rộ, bức thiết.

TP.HCM; khí độc

Ngành y tế và giáo dục cần phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Vietnamnet

Không chỉ các trường học ở trung tâm mà nhiều trường ở các quận, huyện vùng ven cũng…lắp máy lạnh. Quận 7 và huyện Nhà Bè nay trở thành một trong những địa bàn có nhiều lớp học gắn máy lạnh nhất.
 
“Lợi bất cập hại. Dù nhà trường nâng cấp, gắn máy lạnh để tạo sự thoải mái cho học sinh nhưng sĩ số trong mỗi lớp học vẫn…giữ nguyên. Qúa nhiều người trong một căn phòng đóng kín khiến lượng khí Co2 thải ra cao, không khí càng trở nên ngột ngạt.”, ông Tiến nói.
 
Nếu học sinh cứ ở trong môi trường có nồng độ khí Co2 cao như vậy từ ngày này qua tháng khác sẽ nguy hại cho sức khoẻ.
 
Trong trường hợp nặng có thể xảy ra ngộ độc khí Co2. Khi ngộ độc khí CO2, hồng cầu không còn khả năng vận chuyển ô xy, ức chế hô hấp tế bào, ảnh hưởng trực tiếp tới tim, não.
 
Bên cạnh vấn đề học sinh ở trường học gắn máy lạnh có nguy cơ bị ảnh hưởng do khí Co2, trong buổi tổng kết ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM còn cảnh báo về bệnh cong vẹo cột sống do ngồi sai tư thế đang xảy ra ngày càng nhiều ở học đường.
 
Các dịch bệnh dễ lây nhiễm đang bùng phát như thuỷ đậu, sởi, sốt xuất huyết cũng bắt đầu xuất hiện tại trường học.
 
Ông Hưng đề nghị trong thời gian tới Sở Y tế và Sở Giáo dục phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khoẻ cho học sinh bởi môi trường trường học rất dễ lây chéo. Nếu kiểm soát không tốt dịch bệnh có nguy cơ bùng phát thành ổ dịch.
 
Theo Thanh Huyền (VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.