TP.HCM: Khẩn trương đưa sách giáo khoa đến tay học sinh

(PLO)- UBND TP.HCM giao Công an TP chỉ đạo Phòng CSGT tạo điều kiện lưu thông cho các lực lượng được huy động thực hiện nhiệm vụ phân phối sách giáo khoa...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc vận chuyển và giao sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2021-2022.

Theo đó, xét đề nghị của Sở GD&ĐT tại Tờ trình số 2397 ngày 3-9 về phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới, UBND TP đã có công văn chỉ đạo.

UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giao sách giáo khoa đến tận tay học sinh để phục vụ cho năm học mới. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Theo đó, giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị phát hành sách, bưu điện TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel- chi nhánh TP.HCM (Viettel Post) và UBND TP, các quận, huyện thống nhất địa điểm tập kết sách giáo khoa theo địa bàn khu phố, ấp; có phương án vận chuyển để đưa sách giáo khoa đến tận tay phụ huynh, học sinh; hoàn thành trước 6-9.

Giao Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ tạo điều kiện lưu thông cho các lực lượng được huy động thực hiện nhiệm vụ phân phối sách giáo khoa đến phụ huynh, học sinh trong 3 ngày cao điểm (từ ngày 5 -9 đến 7-9).

Các phương tiện vận chuyển sách giáo khoa đến trường học, cơ sở giáo dục, các điểm tập kết theo khu phố, ấp tại quận, huyện, TP Thủ Đức và nhân viên thuộc 2 đơn vị Bưu điện TP và Viettel Post được phép ưu tiên lưu thông trên địa bàn TP 24/24 giờ.

Giáo viên các trường học được huy động để hỗ trợ công tác chuẩn bị, phân phối sách giáo khoa (5 giáo viên/trường). Danh sách do phòng GD&ĐT quận, huyện, TP Thủ Đức tổng hợp, đóng dấu chịu trách nhiệm và gửi về Công an TP để biết và phối hợp.

Bưu điện TP.HCM, Viettel Post quán triệt các nhân viên được huy động thực hiện nhiệm vụ vận chuyển sách giáo khoa phải đảm bảo thực hiện đúng quy định về phòng, chống, dịch, khai báo y tế và mang thẻ nhân viên, đồng phục nhận diện trong suốt quả trình thực hiện nhiệm vụ.

UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tập trung, khẩn trương thực hiện; chỉ đạo phường, xã, thị trấn cử lực lượng hỗ trợ phân phối sách giáo khoa đến phụ huynh, học sinh sau khi sách được giao về các điểm tập kết của khu phố, ấp.

Sách giáo khoa bị phát hành chậm do thực hiện giãn cách xã hội.

Do dịch phức tạp nên năm học 2021-2022 khối phổ thông và thường xuyên sẽ không thực hiện tưu trường, khai giảng mà bắt đầu ngay vào công tác tổ chức lớp, hướng dẫn học tập và giảng dạy chương trình qua internet.

Bậc Tiểu học: Từ ngày 8-9 đến 19-9 tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet. Từ ngày 20-9, bắt đầu năm học mới.

Bậc THCS, THPT: Từ ngày 1 đến 5-9 tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet. Từ ngày 6-9, giảng dạy chương trình năm học mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.