TP.HCM đề xuất không tăng học phí năm học mới

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất giữ nguyên mức thu học phí năm học 2019-2020 như năm trước.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP về chủ trương tổ chức thực hiện các khoản thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2019-2020 của các cơ sở GD&ĐT công lập trên địa bàn TP.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hiện tại mức thu học phí (đối với giáo dục mầm non và phổ thông) đang áp dụng đối với các bậc học trên địa bàn TP là phù hợp với thu nhập bình quân của người dân. Trong cơ cấu tính chỉ số giá tiêu dùng, học phí chiếm tỉ trọng khá lớn nên việc điều chỉnh học phí cho năm học này cũng như các năm học sau theo lộ trình quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP cũng sẽ gây tác động nhất định đến mặt bằng giá chung.

Do vậy, Sở GD-ĐT đề xuất giữ nguyên mức thu học phí  năm học 2019-2020 như năm học trước. Thời gian thực hiện từ tháng 9-2019, áp dụng 9 tháng/năm học.

Nhóm I  bao gồm 19 quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và quận Bình Tân. Mức học phí mỗi tháng của nhà trẻ là 200.000 đồng; mẫu giáo 160.000 đồng; tiểu học không thu; THCS 60.000 đồng và bổ túc THCS cùng mức 60.000 đồng; THPT và bổ túc THPT 120.000 đồng.

Nhóm II gồm 5 huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Mức học phí mỗi tháng của nhà trẻ là 120.000 đồng; mẫu giáo 100.000 đồng; tiểu học không thu; THCS và bổ túc THCS đều 30.000 đồng; THPT và bổ túc THPT 100.000 đồng.

Đáng chú ý, mức học phí nhà trẻ và THCS tại TP.HCM đã giảm từ đầu năm 2019. Học sinh THCS thuộc nhóm I (19 quận) đóng học phí 60.000 đồng/tháng, học sinh thuộc nhóm II (5 huyện) đóng 30.000 đồng/tháng. Nhà trẻ thuộc nhóm I học phí 200.000 đồng/tháng; nhà trẻ thuộc nhóm II có mức học phí là 120.000 đồng/tháng.

Về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiên theo quy định tại Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BTC-BGDDT của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.  Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDDT của bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát đối với các khoản thu của các đơn vị GD trực thuộc, Sở GD&ĐT đề xuất UBND giao sở này phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt theo Quyết định số 2545 của Thủ tướng Chính Phủ. Cho phép Sở được tổ chức thí điểm triển khai “Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu” do Đề án thẻ SSC thuộc Sở GD&ĐT phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.