Top 5 quốc gia có quân đội mạnh nhất thế giới

Tờ The National Interest của Mỹ mới đây công bố bài viết đánh giá và xếp hạng sức mạnh quân sự các nước trên thế giới, theo đó Top 5 quốc gia mạnh nhất lần lượt là: Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Vương quốc Anh.

Top 5 quốc gia có quân đội mạnh nhất thế giới ảnh 1Lính thủy đánh bộ Mỹ trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Vị trí số 1 thuộc về quân đội Mỹ

Theo The National Interest, Mỹ hiện có 535.000 quân thường trực, hơn nửa triệu quân dự bị và lính cảnh vệ. Với trang bị kỹ thuật hiện đại cho phép quân đội Mỹ tiến hành chiến đấu thực tế ở bất kỳ điểm nóng nào trên toàn cầu.

Mỹ có hơn 730 căn cứ quân sự trên toàn thế giới, đồng thời cũng là quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đứng vị trí thứ hai


The National Interest cho rằng, Trung Quốc có quân số thường trực lớn nhất thế giới, khi chỉ tính riêng lực lượng lục quân đã là 1,6 triệu người.

Tờ báo nói quân đội Trung Quốc trong thời gian gần đây đang tiến hành hiện đại hóa, tuy nhiên trong biên chế vẫn còn nhiều trang thiết bị đã lỗi thời.

The National Interest dự báo, quân đội Trung Quốc cần phải mất ít nhất 10 năm nữa để nâng cấp toàn bộ số vũ khí đã lỗi thời.

Trung Quốc cũng là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ấn Độ đứng vị trí thứ ba

Tờ báo Mỹ đánh giá Ấn Độ có số quân thường trực lớn thứ hai ở châu Á với 1,12 triệu quân nhân. Chiếm phần lớn trong số này là lực lượng lục quân, được bố trí chủ yếu ở khu vực biên giới giáp với Trung Quốc và Pakistan.

The National Interest đánh giá quân đội Ấn Độ được trang bị tốt về kỹ thuật. Quốc gia này tiến hành hiện đại hóa quân đội theo mô hình phương Tây và đạt được thành công nhất định.

Theo chính sách quốc phòng mới, trong vòng 10-12 năm tới quá nửa số vũ khí và trang thiết bị quân sự của nước này sẽ được sản xuất ở trong nước.

Ấn Độ là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Quân đội Nga đứng vị trí thứ 4

Quân số lực lượng lục quân Nga, theo The National Interest, vào khoảng 285.000 người. Quân đội Nga được trang bị kỹ thuật tốt, khả năng cơ động cao, giàu kinh nghiệm chiến đấu.

Tuy nhiên, diện tích lãnh thổ lớn là một trở ngại đối với quân đội Nga, khi tính trung bình mỗi binh sỹ phải bảo vệ một khu vực có diện tích lên đến 60 km2, The National Interest đánh giá.

Quân đội Nga sở hữu số lượng lớn vũ khí hạt nhân.

Vương quốc Anh đứng vị trí thứ 5

Theo The National Interest, Vương quốc Anh có quân số thường trực 102 nghìn người, là đội quân có khả năng chiến đấu cao nhất ở châu Âu. Các binh sỹ quân đội Anh hoàn toàn sẵn sàng thực hiện các chiến dịch quân sự trên mặt đất, trên không và trên biển.

Vương quốc Anh sở hữu vũ khí hạt nhân./.

Theo KHÔI NGUYÊN (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.