Tổng thư ký NATO: ‘Muốn đưa quân đến đâu cũng được’

(PLO) – Tân Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi chủ nhật 5-10 tuyên bố liên minh này có thể triển khai lực lượng bất kỳ nơi nào họ muốn. Điều này dấy lên nhiều nghi vấn rằng các thỏa thuận hậu chiến tranh lạnh đang dần bị xóa bỏ vì những động thái cứng rắn gần đây của Nga đối với Ukraine.
Vị Tổng Thư ký Stoltenberg đã trấn an Phần Lan, một thành viên của khối Hiệp ước Đại Tây Dương rằng cả khối cam kết sẽ yểm trợ nước này trước Nga. Nga trước nay vẫn bị cáo buộc “thôn tính” bán đảo Crimea và hỗ trợ lực lượng miền đông Ukraine.

Trong một hội nghị cấp cao tháng trước, các lãnh đạo NATO đã nhất trí với sáng kiến thành lập đội phản ứng nhanh có khả năng hành quân đến các điểm nóng chỉ trong vài ngày “hỗ trợ” các nước Đông Âu.

 Tân Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Bỉ ngày 1.10 (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nhiều thành viên Đông Âu thuộc khối NATO, bao gồm cả Phần Lan, không đồng ý cho phép hàng ngàn quân đồng minh đồn trú trên lãnh thổ trên các nước này. 

Lý do có thể là vì chi phí và cũng vì quan ngại xoay quanh hiệp ước mà NATO với Nga đã kí kết năm 1997 yêu cầu liên minh này không đóng quân lâu dài tại khu vực phía đông châu Âu. Thế nên, hiện tại ông Stoltenberg đang gặp thách thức trong việc thuyết phục chính phủ Phần Lan cho phép NATO trú quân.
“Năm tới, tại hội nghị bộ trưởng, chúng ta sẽ thảo luận nhiều quyết định liên quan đến lực lượng mũi nhọn này. Lực lượng NATO vốn hùng hậu, và chúng ta có thể triển khai quân đội đến bất kỳ đâu chúng ta muốn.” Hãng Reuters dẫn lời ông Stoltenberg phát ngôn trên đài TVP Info
Được biết, ông Stoltenberg từng giữ chức Thủ tướng Na Uy. Ông mới nhậm chức Tổng Thư ký NATO hôm 1-10 vừa qua, ngay thời điểm NATO đang phải đối mặt với nhiều thách thức bao gồm nhiệm vụ tác chiến tại Afghanistan, vấn đề can thiệp của Nga tại Đông Âu và sự hoành hành của quân đội Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia phía nam duy nhất của NATO.
Theo Reuters, NATO cũng vừa lên tiếng xác nhận tổ chức sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraine vì nước này không là thành viên của tổ chức nhưng vẫn có quyền tăng cường phòng thủ cho các quốc gia thành viên Đông Âu. Cùng lúc đó, Nga cũng kiên trì bác bỏ cáo buộc ‘bảo kê’ quân sự cho lực lượng chống đối Kiev miền đông Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.