Thực hư trường tự ý cho giáo viên đi du lịch

(PLO)- "Việc trường CĐ Kinh tế - Kỹ Thuật TP.HCM tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi tham quan ở Tây Nguyên nằm trong kế hoạch sinh hoạt chính trị, về nguồn đầu năm của nhà trường đã được xin phép Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM từ tháng 12-2016".

Ông Phạm Đức Khiêm, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ Thuật TP.HCM (215 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP.HCM) khẳng định như vậy khi có ý kiến phán ảnh từ ngày 6-2 đến ngày 10-2, công chức, viên chức là đảng viên của trường này đã bỏ việc trong giờ hành chính đi tham quan du lịch Tây Nguyên, khiến hoạt động dạy và học tại nhà trường bị ngưng trệ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Khiêm xác nhận việc nhà trường tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi tham quan ở Tây Nguyên nằm trong kế hoạch sinh hoạt chính trị, về nguồn đầu năm của nhà trường đã được xin phép Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM từ tháng 12-2016.

Công văn phê duyệt chuyến tham quan du lịch về nguồn của Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM. Ảnh: AN NHIÊN

Theo đó, Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn đồng ý cho Đảng bộ nhà trường tổ chức chuyến học tập tham quan về nguồn tại các tỉnh Tây Nguyên, từ ngày 6-2 đến ngày 10-2.

Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu việc tổ chức chuyến đi phải đảm báo ý nghĩa, hiệu quả và an toàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học tại nhà trường.

Ông Khiêm cho biết, trong chuyến tham quan về nguồn này có 44/59 đảng viên tham gia thời gian sinh hoạt đúng như phê duyệt của Đảng ủy Sở GD-ĐT phê duyệt. Ngoài ra, hôm nay 13-2, các lớp mới chính thức học tập trở lại nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên.

“Trong khi thời gian các đảng viên tham quan về nguồn là thời gian giáo viên vào điểm các môn, chứ chưa dạy chính thức nên không có chuyện ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học tập, ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên.”, ông Khiêm nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.