Thủ tướng: Nghiên cứu không áp thuế đối với ô tô điện

(PLO)- Thủ tướng giao Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các chính sách thuế, phí hợp lý nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước nâng cao tỉ lệ giá trị nội địa...

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng giao cho các bộ, ngành phát huy lợi thế người đi sau, tranh thủ nắm bắt những thành công của thế giới, quyết tâm đưa ngành cơ khí Việt Nam phát triển và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu gắn với khát vọng phát triển kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng: Nghiên cứu không áp thuế đối với ô tô điện ảnh 1
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành sớm đưa ra các chính sách để phát triển ngành công nghiệp cơ khí. Ảnh: VIẾT LONG

Trong đó, cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thị trường, tạo dựng thị trường cho doanh nghiệp (DN) và sản phẩm cơ khí phát triển. Nhà nước đóng vai trò "bà đỡ" cho DN, thúc đẩy doanh nghiệp cơ khí phát triển. Đồng thời, chú trọng phát triển DN cơ khí trong nước tham gia cung cấp phụ tùng, linh kiện cho các DN sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.

Đặc biệt, chú ý phát triển những sản phẩm cơ khí có tiềm năng phát triển như ô tô, thiết bị công nghiệp, cơ khí nông nghiệp, cơ khí gia dụng… Nghiên cứu chính sách hỗ trợ DN trong nước tham gia nhiều hơn vào các công trình, dự án trong nước...

Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ DN cơ khí tiếp cận thông tin, công nghệ tiên tiến và ứng dụng công nghệ mới như ứng dụng robot, công nghệ in 3D, tự động hóa... nhằm nâng cao năng suất, sức cạnh tranh ở mức đột phá trong sản xuất.

“Đồng thời, có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ và khả năng sáng tạo, thích ứng với công nghệ mới từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...” - Thủ tướng chỉ đạo.

Đối với Bộ Tài chính Thủ tướng yêu cầu đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các chính sách thuế, phí hợp lý. Điều này sẽ giúp các DN sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước nâng cao tỉ lệ giá trị nội địa, giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu nguyên chiếc, với thời hạn của chính sách là 5-10 năm. “Nghiên cứu đề xuất chính sách không áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện, ô tô thân thiện với môi trường...” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển để có thể tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số sản phẩm và dây chuyền thiết bị. Đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ tầm quốc gia với các đối tác chiến lược.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.